Để các dự án hạ tầng, giao thông triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng luôn là một trong những khâu quan trọng, nhưng cũng phát sinh không ít vướng mắc.
Gia đình ông Thanh (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) dù đã bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5, nhưng lại không được hưởng chính sách tái định cư như các hộ khác, bởi theo quy định, hộ bị thu hồi đất có nhà khác trên cùng một địa bàn phường, xã sẽ không bố trí tái định cư. Ông Thanh cho biết, căn hộ khác mà ông đứng tên là của họ hàng ở nước ngoài.
Những vướng mắc này đã được giải quyết khi Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ban hành nghị quyết tháo gỡ đối với những trường hợp sau khi thu hồi đất vẫn còn nhà đất khác trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/7 năm nay.
Gia đình anh Đức (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) bị thu hồi 115m2 cho dự án đường 70. Lẽ ra nhà anh không được bố trí tái định cư vì vẫn còn diện tích 38m2 đất thừa kế cũng trên địa bàn phường Tây Mỗ. Nhờ quy định mới, gia đình anh sẽ được bốc thăm nhận đất như các hộ dân nằm trong dự án.

Việc kịp thời ra tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt ưu tiên giải quyết tái định cư phù hợp với thực tế đã và đang tạo niềm tin từ người dân.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang (Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng, UBND phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) cho biết: "Các hộ gia đình mua đất cho các con nhưng thực tế bố mẹ vẫn đứng tên, khi giải phóng mặt bằng các dự án thì sẽ không được nhận đất tái định cư nên đây là bất cập. Các hộ gia đình trăn trở và có ý kiến về nội dung đó. Thành phố đã ban hành Nghị quyết 36. Chính sách này giúp tháo gỡ vướng mắc, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn".
Dù TP Hà Nội đã có nghị quyết tháo gỡ vấn đề tái định cư, tuy nhiên các hộ bị thu hồi đất cần lưu ý chỉ trường hợp có nơi ở khác nhỏ hơn diện tích tối thiểu, được phép tách thửa mới được hỗ trợ tái định cư.
Luật sư Trần Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay: "Diện tích đảm bảo hiện nay theo quy định tối thiểu được cho phép tách thửa ở nội thành là 50m2, ở ngoại thành là 80m2. Những trường hợp người dân có thửa đất thứ hai, thứ ba có diện tích thấp hơn sẽ được xem xét bố trí tái định cư".
Việc kịp thời ra tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt ưu tiên giải quyết tái định cư phù hợp với thực tế đã và đang tạo niềm tin từ người dân, giúp họ an cư, lạc nghiệp, đồng thời đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn thành phố.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.