Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới - tầm nhìn Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Nguyễn Cung

01/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể, Hà Nội đang khởi tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” vào năm 2030.

Khát vọng xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" vào năm 2030 đã được nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra. Nghị quyết Đại hội XVIII được xem là kim chỉ nam cho Thủ đô, mở ra một giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững, lấy con người làm trung tâm, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã định ra mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", là thành phố thông minh, năng động, sáng tạo, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ Thành phố đã thống nhất thông qua 43 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Đây là hệ thống chỉ tiêu mang tính khoa học và thách thức cao, thể hiện quyết tâm tăng tốc phát triển của Thủ đô, trong đó các chỉ tiêu về kinh tế đóng vai trò dẫn dắt.

Hướng tới Thủ đô xanh, thông minh, bền vững

Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới - tầm nhìn Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Ảnh 1.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Thành phố đã thống nhất thông qua 43 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế. Ảnh Lê Hải.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố tập trung vào hai động lực chính: thể chế và con người.

Về thể chế, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các cơ chế đặc thù khuyến khích công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Thành phố dành trên 4% ngân sách cho khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo, đầu tư R&D khoảng 1% GRDP. Đồng thời, xây dựng các khu công viên công nghệ, cụm nghiên cứu bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thu hút tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao.

Về con người, Hà Nội hướng tới mô hình phát triển "vì hạnh phúc và tri thức", trong đó giáo dục, y tế và văn hóa được xem là ba trụ cột xã hội bền vững. Thành phố số hóa di sản văn hóa, phát triển công nghiệp sáng tạo, mở rộng mạng lưới trường học thông minh, áp dụng AI trong y tế và quản trị an sinh xã hội, để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của phát triển.

Đồng thời, chương trình "Xanh hóa Thủ đô" được triển khai đồng bộ, với mục tiêu tăng diện tích cây xanh lên hơn 10m2/người, xử lý 70% nước thải đô thị và hồi sinh bốn dòng sông nội đô trước năm 2028 gồm: Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu - như một cam kết về phát triển bền vững và sinh thái.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu lọt Top 50 đô thị thông minh toàn cầu, hoàn thiện hạ tầng giao thông xanh, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý đô thị, và phấn đấu để kinh tế số chiếm 50% GRDP vào năm 2030 (tương đương khoảng 60 tỷ USD).

Về xã hội, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đều được đặt ở mức cao, hướng tới mục tiêu "Thủ đô hạnh phúc".

Những con số này không chỉ thể hiện khát vọng mà còn là sự cam kết về chất lượng sống, về môi trường đầu tư và năng lực quản trị, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và động lực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Ba đột phá và 10 giải pháp lộ trình hành động cụ thể

Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới - tầm nhìn Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Ảnh 2.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 96,8km đường sắt đô thị, đây là một trong những hạ tầng được Thành phố ưu tiên trọng điểm để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Đại hội đã mạnh dạn xác định ba khâu đột phá chiến lược nhằm tháo gỡ những "nút thắt" cản trở sự phát triển của Thủ đô trong suốt nhiều năm, tạo đà cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ mới:

Đột phá về thể chế và quản trị: Tập trung hoàn thiện và triển khai hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo cơ chế đặc thù vượt trội cho Hà Nội phát triển. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và triển khai mô hình chính quyền đô thị 2 cấp. Đây là đột phá về chính sách, về tư duy quản lý, nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Đột phá về kết cấu hạ tầng: Đầu tư dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị để giải quyết căn bản vấn đề ùn tắc giao thông; hoàn thiện các tuyến đường Vành đai 4 và các cầu vượt sông Hồng. Đồng thời, tập trung xây dựng hạ tầng số, hạ tầng đô thị thông minh, kết nối liên thông. Đột phá này nhằm tạo ra diện mạo đô thị hiện đại, kết nối và hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định tinh thần của Đại hội: "Tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc". Theo đó, cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, tạo ra diện mạo mới cho Thủ đô, khắc phục các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, bao gồm vấn đề ùn tắc giao thông.

Đột phá về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực: Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng. Tập trung đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong các ngành kinh tế mũi nhọn và lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đặc biệt, đi sâu vào khâu đột phá kinh tế, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã trình bày tham luận quan trọng với chủ đề: "Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu". Ông đã đề xuất các giải pháp mang tính cách mạng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, trong đó nhấn mạnh vai trò của công nghệ.

Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới - tầm nhìn Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày tham luận tại Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh Lê Hải.

"Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, chúng ta phải thay đổi tư duy, không thể đi theo lối mòn. Chúng ta phải coi chuyển đổi số là mệnh lệnh, là con đường ngắn nhất để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô xanh, thông minh, bền vững. Đầu tư vào khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh chính là đầu tư cho tương lai thịnh vượng của Thủ đô. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh trước Đại hội.

Song hành với ba đột phá, Nghị quyết Đại hội đã đề ra 10 giải pháp trọng tâm để triển khai đồng bộ. Các giải pháp này bao gồm từ đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường đến tăng cường quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Tất cả nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa ý chí lãnh đạo và hành động thực tiễn.

Cam kết và quyết tâm của lãnh đạo Thủ đô

Tại Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã truyền lửa cho toàn Đảng bộ bằng những phát biểu đầy tâm huyết, nhấn mạnh vai trò tiên phong của Thủ đô: "Thành công của Đại hội không chỉ là việc thông qua Nghị quyết, mà quan trọng hơn là biến Nghị quyết thành hành động cách mạng, thành hiện thực sinh động trong đời sống. Chúng ta phải phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Đồng thời Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi toàn Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới - tầm nhìn Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: Quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài gồm: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường (nước, không khí); tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô. Ảnh Lê Hải.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: "Toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đây cũng là thông điệp hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, là lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô".

"Quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề đô thị tồn tại kéo dài gồm: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường (nước, không khí); tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô và ven đô", ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Những phát biểu này không chỉ là định hướng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, tạo sự tin tưởng và động lực cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội.

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện khát vọng phát triển, là lời hứa về một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại vào năm 2030. Đây chính là động lực để Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.