Từ khoảng sáng sớm, nhiều khu vực tại Hà Nội, đặc biệt là các quận nội thành và khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng, đã bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Các tòa nhà cao tầng trong màn sương mờ ảo, chỉ còn thấy phần chân hoặc bị lớp sương mờ che khuất

Giao thông trên các tuyến đường chính diễn ra chậm chạp hơn do tầm nhìn bị giảm đáng kể, khiến các phương tiện phải bật đèn chiếu sáng ngay cả vào buổi sáng.

Nhiệt độ sáng sớm khá thấp, kết hợp với sương mù khiến không khí trở nên ẩm ướt và se lạnh hơn, người dân đi xe máy đều phải mặc áo ấm và khoác thêm áo mưa.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị mưa rét do không khí lạnh tăng cường.

Hiện tượng sương mù xuất hiện trong mùa đông là điều phổ biến tại Hà Nội. Tuy nhiên, sự dày đặc và màu sắc có phần đục, hơi vàng của lớp sương mù sáng nay khiến nhiều người lo ngại đây là mù quang hóa (smog) – một hiện tượng sương mù kết hợp với ô nhiễm không khí.

Sương mù thông thường: Xảy ra khi hơi nước ngưng tụ gần mặt đất do độ ẩm cao và nhiệt độ thấp, thường có màu trắng.

Mù quang hóa: Là sự kết hợp giữa sương mù và các hạt bụi mịn, khói thải công nghiệp và giao thông, thường có màu đục hoặc hơi vàng/nâu, đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe.

Hiện tượng này có thể là sự kết hợp giữa sương mù thông thường vào buổi sáng sớm và sự tích tụ của các chất ô nhiễm trong không khí do không có gió mạnh để khuếch tán.

Trước tình trạng này, người dân được khuyến cáo: Hạn chế tốc độ và tăng khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông do tầm nhìn bị hạn chế.

Tránh tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm khi sương mù/mù quang hóa đạt mức cao nhất

Người dân cũng nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ hô hấp khỏi các hạt bụi mịn
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.