Sông Nhuệ - một trong những trục tiêu thoát nước quan trọng của Hà Nội, nhưng nhiều năm qua đang bị ô nhiễm, bồi lắng và lấn chiếm.
Để khơi thông dòng chảy, xử lý ô nhiễm và cải thiện cảnh quan hai bên bờ, Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ.
Hơn 35 năm sống bên sông Nhuệ, bà Nga (tổ dân phố Văn Hiến, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) đã chứng kiến nhiều đổi thay của dòng sông. Mùa này, mực nước dâng cao, tình trạng ô nhiễm phần nào giảm bớt, sinh hoạt của gia đình bà cũng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sự cải thiện này chỉ mang tính thời điểm.
Bà Tạ Thị Quỳnh Nga chia sẻ: "Lúc mực nước cạn, dòng sông ô nhiễm, đen, ruồi muỗi nhiều, bốc mùi, ô nhiễm cũng nghiêm trọng".

Nhiều năm qua, dòng sông Nhuệ dần mất đi những chức năng vốn có khi phải tiếp nhận lượng lớn nước thải chưa thông qua xử lý.
Sông Nhuệ dài 76 km, trong đó 61,5 km chảy qua 19 xã, phường của Thủ đô. Dòng sông có nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho khu vực nội đô. Tuy nhiên nhiều năm qua, dòng sông dần mất đi những chức năng vốn có khi phải tiếp nhận lượng lớn nước thải chưa thông qua xử lý.
Bà Lê Thị Phúc (tổ dân phố 4 Mộ Lao, phường Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết: "Mấy chục năm gần đây, sông Nhuệ ngày càng ô nhiễm, nước sông đen, thối, rác rưởi rất nhiều".
Không chỉ ô nhiễm nguồn nước, tại nhiều khu vực dọc hai bên bờ sông còn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ để làm nhà xưởng, bãi xe, sân pickleball… Nhiều đoạn lòng sông bị bồi lắng, dòng chảy thu hẹp, làm gia tăng áp lực tiêu thoát nước.
"Họ lấn chiếm ra mép bờ sông rất nhiều. Chúng tôi chỉ mong dọc sông này có một sân chơi, có đường đi, có một số dụng cụ cho người dân tập thể dục", ông Vũ Ngọc Ninh (Tổ trưởng Tổ dân phố 1 Phúc La, phường Hà Đông, TP Hà Nội) bày tỏ.
Theo chủ trương vừa được thông qua, Hà Nội sẽ triển khai dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ. Việc triển khai dự án cũng cụ thể hóa các định hướng của Luật Thủ đô về bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi các dòng sông, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng không gian đô thị xanh, bền vững.
Bà Nguyễn Phương Dung (Phó Trưởng Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho hay: "Không chỉ cải thiện chất lượng nước mà sẽ đưa ra các giải pháp đồng bộ, tổng thể về cải tạo, phục hồi chất lượng nước cũng như cảnh quan hai bên sông".
Việc cải tạo sông Nhuệ không chỉ nhằm xử lý ô nhiễm, mà còn mở ra cơ hội tái thiết không gian sinh thái, cảnh quan, trở thành một phần của diện mạo đô thị văn minh trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.