Ngày 28/10, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Soi Dog Foundation và Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam) tổ chức hội nghị tập huấn “Giải pháp tăng cường phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo – Hướng tới đô thị an toàn, văn minh”.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững” được UBND TP Hà Nội phê duyệt, hướng tới mục tiêu không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030. Hội nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tiêm phòng, phối hợp liên ngành, cùng giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho các hộ kinh doanh thịt chó mèo.
Theo số liệu từ Hệ thống Quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS), tính từ đầu năm đến nay, bệnh dại đã được ghi nhận tại 157 xã thuộc 24 tỉnh, thành phố, với tổng số 323 con chó và mèo bị tiêu hủy. Đối với bệnh dại ở người, theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính đến ngày 08/9/2025, cả nước đã ghi nhận 57 trường hợp nghi mắc hoặc tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố. Những con số này cho thấy tình hình bệnh dại vẫn diễn biến phức tạp, cần có giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn.
Đại diện cơ quan chuyên môn cho biết, chương trình tập huấn được thiết kế theo phương pháp tiếp cận tổng thể, nhấn mạnh mối liên hệ giữa sức khỏe cộng đồng, phúc lợi động vật và an toàn môi trường, hướng đến mục tiêu xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), phương pháp “Một sức khỏe” là then chốt trong phòng, chống bệnh dại – gắn kết sức khỏe con người, động vật và môi trường. Đại diện Soi Dog Foundation và SBCC Vietnam kỳ vọng chương trình sẽ thúc đẩy chuyển đổi sinh kế bền vững, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng một Hà Nội an toàn, nhân văn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.