Nhà ở là nhu cầu thiết yếu và nhà ở xã hội đang mở ra cơ hội an cư cho nhiều người dân. Tuy nhiên, người dân cũng cần đặc biệt lưu ý những lời mời chào mua suất, giữ chỗ hay nhận đặt cọc ngoài quy định.
Không có suất ngoại giao, không có suất nội bộ mua nhà ở xã hội, những thông tin giới thiệu với người dân để nhận đặt cọc, giữ chỗ đều có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật là khẳng định mới đây của Bộ Công an.
Tại Hà Nội, Công an thành phố đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động môi giới trái phép, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ tại khu nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc.
Từ hội nhóm cư dân, nhiều tài khoản ẩn danh, đăng thông tin. Ban đầu hứa hẹn hỗ trợ thủ tục hồ sơ nhà ở xã hội. Theo nhiều người dân, sau đó, những người này hứa chắc chắn có suất ngoại giao nhà ở xã hội.
Chỉ cần bỏ ra số tiền từ 300 - 350 triệu đồng/bộ phí hoa hồng và 200 triệu đồng tiền đặt cọc. Phía môi giới cho biết, đây là những hồ sơ không cần phải đến bốc căn, hồ sơ đi ngang, tức là môi giới đã làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.


Trong những tin nhắn của những người môi giới, dặn người mua tuyệt đối giữ kín về vấn đề làm dịch vụ, nếu có cơ quan chức năng hỏi đến thì phải khẳng định không có ai hỗ trợ. Đồng thời liên tục cam kết với người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.


Thế nhưng thực tế, đến thời điểm này, nhiều người dân cho biết đều không nhận được nhà, cũng không nhận lại được tiền đã đưa cho môi giới.
Theo tài liệu điều tra bước đầu của Công an thành phố Hà Nội, trong dự án tại khu nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, ngoài vai trò của một phụ nữ tên Phạm Thị Mai, vợ của một trưởng thôn tại xã, còn có nhiều người khác là nhân viên môi giới thuộc các văn phòng, công ty môi giới về bất động sản.
Những người này tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, tư vấn kết nối đến Phạm Thị Mai để nộp tiền. Đồng thời còn nhiều nhóm môi giới khác với cách thức tư vấn tương tự,đã đứng ra nhận tiền cọc và hoa hồng mỗi bộ hồ sơ hàng trăm triệu đồng của người dân.
Bước đầu xác định, số tiền người dân đã nộp cho các nhóm môi giới là hàng chục tỷ đồng. Trong số các hồ sơ mua nhà ở xã hội, không loại trừ khả năng, có những bộ hồ sơ không đúng đối tượng.
Vụ việc sẽ được lực lượng công an làm rõ, đặc biệt là về trách nhiệm các cơ quan liên quan trong việc xác nhận các giấy tờ, hồ sơ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.