Hà Nội đối thoại với công nhân lao động Thủ đô, tiếp nhận 600 kiến nghị

VTV.vn - Hà Nội tổ chức đối thoại với công nhân lao động năm 2026, tiếp nhận hơn 600 kiến nghị liên quan nhà ở, việc làm, an sinh và chuyển đổi số.

Chiều 29/5, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Hội nghị "Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026". Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các sở, ngành cùng hơn 100 công nhân lao động Thủ đô.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" đã được triển khai sâu rộng, hướng mạnh về cơ sở và người lao động.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ hơn 730 triệu đồng cho 406 đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

Hà Nội đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Hơn 600 kiến nghị gửi lãnh đạo thành phố

Theo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, gần hai tháng qua, các cấp công đoàn đã phát phiếu lấy ý kiến rộng rãi tại cơ sở và tiếp nhận trên 600 ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động gửi tới lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan.

Các kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính gồm: an sinh xã hội, nhà ở và đời sống công nhân; y tế, chăm sóc sức khỏe, BHXH, BHYT và an toàn thực phẩm; việc làm, đào tạo nghề; an ninh, trật tự xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển sản xuất.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Hà Nội đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

"Cuộc gặp hôm nay không chỉ là diễn đàn dân chủ, mà còn là cơ hội để cá nhân tôi - với vai trò là người đứng đầu chính quyền thành phố - được trực tiếp lắng nghe một cách cởi mở, thẳng thắn những tâm tư, nguyện vọng và các phản ánh thực tế từ cơ sở", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế về cơ chế, chính sách dân sinh; đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng; ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong sản xuất, quản trị.

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp

Một trong những nội dung được công nhân lao động đặc biệt quan tâm tại hội nghị là vấn đề nhà ở, trường học và an sinh xã hội.

Theo phản ánh, hiện Hà Nội có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó hơn 70% đang sinh sống tại các khu nhà trọ với điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Hà Nội đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026 - Ảnh 3.

Đại biểu và công nhân, người lao động tham dự Hội nghị “Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026”.

Liên quan nội dung này, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995ha.

Thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 200ha; trong đó khoảng 30 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao kỹ năng số, cải thiện môi trường đầu tư, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ chuyển mạnh từ phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở thuê và thuê mua; ưu tiên phát triển quỹ nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, lao động trẻ và lao động ngoại tỉnh.

Hà Nội khẳng định sẽ không để các kiến nghị sau đối thoại chỉ dừng lại ở hội trường mà được cụ thể hóa bằng các giải pháp, chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống người lao động Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.