Gần 560 nghìn lượt khách, dịch vụ lưu trú vận hành hiệu quả
Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày (từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 04/01/2026), Thủ đô ước đón khoảng 560 nghìn lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu khách tiếp tục cho thấy sức hút đồng thời ở hai thị trường: khách du lịch quốc tế ước đạt 110 nghìn lượt, tăng khoảng 287%; khách du lịch nội địa ước đạt 450 nghìn lượt, tăng khoảng 241%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả nêu trên phản ánh hiệu quả tổng hợp của "độ dài kỳ nghỉ" và "năng lực cung ứng sản phẩm - dịch vụ". Kỳ nghỉ liên tục 4 ngày giúp du khách chủ động sắp xếp thời gian, mở rộng nhu cầu lưu trú và trải nghiệm. Đồng thời, sức hấp dẫn của sản phẩm, điểm đến trên địa bàn Thành phố được củng cố khi các khu, điểm tham quan tập trung nâng chất lượng dịch vụ, bổ sung hoạt động văn hóa - nghệ thuật và triển khai các gói kích cầu phù hợp mùa lễ hội.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đầu tiên của năm 2026
Bên cạnh đó, các cơ sở chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và dịch vụ nhằm nâng trải nghiệm, tăng khả năng giữ khách. Nhiều đơn vị công bố gói ưu đãi theo nhóm nhu cầu nghỉ dưỡng - trải nghiệm. Một số khách sạn cũng thiết kế gói sản phẩm theo chủ đề lễ hội cuối năm và tổ chức hoạt động trải nghiệm ẩm thực - âm nhạc trong dịp chuyển giao năm mới.
Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 73,8%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với công suất, thời gian lưu trú của khách đến Hà Nội có xu hướng tăng, cho thấy năng lực "giữ chân" được cải thiện khi sản phẩm và dịch vụ được làm mới theo mùa, theo sự kiện, theo nhóm thị trường.

Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch mới sử dụng công nghệ 3D mapping tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Hoàng Lân
Song hành với tăng trưởng, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố đã nghiêm túc thực hiện công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đồng thời chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất. Đây là yêu cầu nền tảng để kết quả tăng trưởng không chỉ dừng ở lượng khách, mà chuyển hóa thành uy tín điểm đến và năng lực cạnh tranh bền vững.
Sản phẩm - sự kiện đa dạng, bảo đảm môi trường du lịch văn minh
Cùng với khối lưu trú, công tác tổ chức đón khách tại các khu, điểm tham quan du lịch trong kỳ nghỉ được triển khai sôi động, chu đáo. Nét mới năm nay là các khu, điểm tham quan tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ, ra mắt chương trình và sản phẩm du lịch mới; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật từ Tết Dương lịch kéo dài qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch. Cách làm này vừa kéo dài "mùa trải nghiệm", vừa tạo nhịp kết nối liên tục giữa dịp nghỉ lễ ngắn và chuỗi hoạt động tiếp theo.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám triển khai nhiều hoạt động mới trong dịp Tết Dương lịch.
Trong điểm nhấn tổ chức không gian lễ hội, màn pháo hoa được tổ chức tại 5 điểm với 6 trận địa, kết hợp trình diễn 3D mapping và không gian chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực hồ Gươm, hình thành chuỗi trải nghiệm chào năm mới. Ở nhóm sản phẩm di sản - trải nghiệm số, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long ra mắt vở trình diễn "Kinh đô Thăng Long" ứng dụng công nghệ 3D mapping quy mô lớn và không gian trải nghiệm số. Không gian triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản" tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) mở cửa miễn phí trong dịp đón năm mới. Nhiều hoạt động tiếp tục được tổ chức để đa dạng hóa lựa chọn của du khách như "Countdown 2026 - Mở kết nối thật", chương trình văn nghệ "Chào 2026" tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp giáo dục bảo tồn tại Vườn Thú Hà Nội, cùng các hoạt động trải nghiệm bảo tàng số và sự kiện tại một số điểm vui chơi.

Hà Nội vừa tổ chức chương trình quảng bá du lịch mang tên Hà Nội đẹp sound nhằm kích cầu du lịch trong giai đoạn mới.
Số liệu từ các điểm đến cho thấy sức hút rõ rệt của nhóm di tích - bảo tàng - công viên. Trong 3 ngày (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/01/2026), Vườn Thú Hà Nội đón 38.350 lượt khách; Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 22.848 lượt khách; Nhà tù Hỏa Lò đón 11.259 lượt khách; Hoàng thành Thăng Long đón hơn 9.000 lượt khách. Các điểm khác cũng ghi nhận lượng khách đáng kể như Thiên đường Bảo Sơn gần 6.000 lượt; Làng cổ Đường Lâm 5.500 lượt; cùng các điểm du lịch Dương Xá (xã Gia Lâm), các điểm tham quan của phường Hoàn Kiếm, điểm du lịch xã Bát Tràng, khu du lịch Chùa Hương, xã Ba Vì và xã Ứng Thiên.
Trong thời gian nghỉ lễ, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, vận chuyển khách du lịch; gắn với việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố. Công tác kiểm tra tập trung xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt tại các điểm đến. Đây là hướng đi sẽ tiếp tục được duy trì để Hà Nội vừa nâng sức hút, vừa bảo đảm chuẩn mực dịch vụ, an toàn, văn minh, qua đó củng cố vị thế điểm đến đô thị giàu bản sắc và ngày càng đáp ứng yêu cầu trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.