Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình hạ tầng trọng điểm

VTV.vn - 17 công trình, dự án tiêu biểu được Hà Nội khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công, nổi bật là Vành đai 1 và dự án chỉnh trang Hồ Tây, mở thêm dư địa phát triển.

Ảnh: Phạm Linh

Ảnh: Phạm Linh

Chiều 28/8, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu, thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các công trình được lựa chọn, có 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác không gian Hồ Tây.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hoàn thiện trục giao thông nội đô

Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình hạ tầng trọng điểm- Ảnh 1.

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức thông xe kỹ thuật đưa vào sử dụng, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô. Ảnh: Nguyễn Cung.

Đáng chú ý trong nhóm công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật là đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài hơn 2,2km, quy mô mặt cắt ngang 50m. Sau thời gian tăng tốc thi công, công trình được hoàn thiện với diện mạo khang trang, đồng bộ, hiện đại, góp phần tăng cường kết nối theo hướng Đông - Tây, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục cũng là công trình giao thông tiêu biểu, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô lịch sử.

Cùng với công trình này, Hà Nội đưa vào danh mục khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều công trình thoát nước quan trọng như Hồ điều hòa Phú Đô, Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Hồ điều hòa Thụy Phương 2, Hồ đầu mối Mễ Trì và các công trình cải tạo kênh, trạm bơm, đường ống thoát nước.

Riêng 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78ha mặt nước hồ điều hòa. Năm hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích chứa khoảng 3,4 triệu m3 nước.

Mở rộng không gian công cộng, phát huy giá trị Hồ Tây

Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình hạ tầng trọng điểm- Ảnh 2.

Dự án mở rộng không gian công cộng, cảnh quan hồ Tây mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư. Ảnh: Trung Nguyên.

Một điểm nhấn khác trong chương trình là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Dự án có tổng mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Khu vực nghiên cứu khoảng 567,75ha, gồm khoảng 520,90ha mặt nước Hồ Tây và 46,85ha đất.

Các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5km đường ven Hồ Tây, quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hồ Tây là không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa. Vì vậy, việc đầu tư phải theo hướng tổng thể, nâng cao chất lượng không gian ven hồ, hạ tầng và không gian công cộng, đồng thời phát huy những giá trị riêng có của Hồ Tây.

Đây cũng là cách tiếp cận cho thấy các dự án hạ tầng của Hà Nội không chỉ hướng tới giải quyết những điểm nghẽn giao thông, thoát nước mà còn gắn với chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Công trình hoàn thành phải phát huy hiệu quả thực tế

Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình hạ tầng trọng điểm- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và người lao động; đồng thời cảm ơn nhân dân tại các khu vực triển khai dự án đã đồng thuận, chia sẻ, tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 17 công trình, dự án được khánh thành, khởi công lần này thể hiện hai hướng ưu tiên của Hà Nội: giải quyết những vấn đề hạ tầng cấp thiết trước mắt và chuẩn bị năng lực, không gian phát triển cho Thủ đô trong những năm tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại đối với các công trình đã khánh thành; tổ chức quản lý, vận hành an toàn, đồng bộ và đánh giá hiệu quả thực tế để nguồn lực đầu tư phát huy đầy đủ giá trị.

Đối với 11 công trình đã hoàn thành, các đơn vị phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ. Với các công trình thoát nước, cần tổ chức vận hành theo hệ thống, theo lưu vực; theo dõi hiệu quả qua các đợt mưa lớn để tiếp tục điều chỉnh phương án vận hành và xác định những hạng mục cần bổ sung. Với công trình giao thông, cần tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn và khai thác tốt năng lực sau khi đưa vào sử dụng.

Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình hạ tầng trọng điểm- Ảnh 4.

Đại biểu TP Hà Nội chúc mừng thành công của buổi lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Phạm Linh.

Đối với các dự án mới khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu "làm kỹ ngay từ đầu", xử lý đồng bộ các vấn đề về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực và kết nối với hạ tầng chung. Các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải xây dựng tiến độ khả thi, bố trí đầy đủ nguồn lực và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ dự án.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chủ động tháo gỡ khó khăn, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, đồng thời đề xuất phương án cụ thể. UBND thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, trực tiếp xử lý những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đối với các vấn đề liên ngành.

Từ Vành đai 1 đến không gian Hồ Tây, cùng hệ thống công trình chống ngập và các dự án giao thông, đô thị quy mô lớn, Hà Nội đang đồng thời xử lý những nhu cầu hạ tầng trước mắt và chuẩn bị nền tảng cho không gian phát triển mới. Như Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, 17 công trình, dự án lần này cho thấy những ưu tiên rõ của Hà Nội trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện hữu, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.