Ảnh minh họa: MOET
Sắp xếp trường lớp, giữ ổn định việc học
Chuẩn bị đón năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên, đồng thời rà soát, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trương được thực hiện theo hướng giảm đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả hơn trường lớp, đội ngũ và tài sản công, song yêu cầu đặt ra là việc học của học sinh phải được giữ ổn định.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.093 cơ sở giáo dục, giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%. Quy mô trường lớn hơn, mô hình trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học được tổ chức phù hợp với từng địa bàn.
Nguyên tắc xuyên suốt là không làm giảm chỗ học, không để học sinh phải đi xa hơn và hạn chế tối đa những xáo trộn trong sinh hoạt của gia đình.
Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học. Tổng số phòng học được đầu tư bổ sung trong năm học này khoảng 1.805 phòng.

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.
Đáng chú ý, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đã đạt gần 82%, tăng 2,5% so với năm học trước.
Cùng với xây dựng, sửa chữa trường học, các đơn vị đang khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn, rà soát hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, khu vui chơi, cây xanh và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp nhằm giảm đầu mối quản lý nhưng không làm giảm cơ hội học tập của học sinh. Ngành giáo dục thành phố đặt nguyên tắc bảo đảm học sinh được học tập thuận lợi, không phải đi xa hơn, đồng thời sử dụng tốt hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và tài sản công.
Tiếp tục bổ sung giáo viên
Cùng với trường lớp, đội ngũ giáo viên cũng đang được bổ sung. Toàn thành phố được giao gần 90.000 biên chế giáo viên mầm non và giáo dục phổ thông công lập; hiện có gần 82.000 giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu năm học.
Ở một số môn học và địa bàn, nhu cầu giáo viên vẫn còn, vì vậy thành phố tiếp tục tuyển dụng hơn 3.100 giáo viên. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bố trí đội ngũ được phân cấp cho UBND các xã, phường, giúp việc sắp xếp nhân sự sát hơn với nhu cầu từng trường.
Tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú
Không chỉ tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất và đội ngũ, Hà Nội còn chú trọng những điều kiện thiết thực để học sinh yên tâm học tập, trong đó có tổ chức bữa ăn bán trú và bảo đảm môi trường học đường an toàn.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Ảnh: MOET
Từ năm học 2026-2027, Hà Nội nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Theo nghị quyết của HĐND thành phố, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng; riêng 6 nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày, tăng 10.000 đồng. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên áp dụng chính sách này.
Đây cũng là năm học đầu tiên hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường HanoiCheck được đưa vào vận hành tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú trên địa bàn thành phố.
Hệ thống theo dõi thông tin từ thực đơn, nguồn thực phẩm đến quá trình chế biến, góp phần tăng tính công khai và tạo điều kiện để nhà trường, phụ huynh cùng giám sát.
Rà soát toàn diện các điều kiện an toàn
Trước ngày đón học sinh, các nhà trường cũng đang hoàn tất những phần việc liên quan đến an toàn trường học.
Các đơn vị chủ động phối hợp với công an địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; tăng cường giáo dục, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp.

Các nhà trường phải thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường.
Năm học 2026-2027, các nhà trường phải thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường; cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoạt động 24/24 giờ và miễn phí cước cuộc gọi.
Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các nhà trường phải rà soát toàn diện các điều kiện an toàn trong khuôn viên, nhất là cây xanh lâu năm, hệ thống điện, phòng học, bàn ghế và những hạng mục có nguy cơ mất an toàn.
PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết ngành giáo dục thành phố đang rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp với nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên.
Với khoảng 2,3 triệu học sinh, Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và các phong trào thi đua trong toàn ngành.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.