Hình minh họa.
Theo CDC Hà Nội, từ ngày 3/4 đến 10/4, toàn thành phố ghi nhận 378 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 105 phường, xã, tăng 103 ca so với tuần trước.
Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội có 1.967 ca mắc, chưa ghi nhận ca tử vong nhưng số mắc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 9 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch lên 37, trong đó 11 ổ vẫn đang hoạt động.
Bên cạnh tay chân miệng, một số dịch bệnh khác tiếp tục được ghi nhận rải rác:
Sốt xuất huyết: 9 ca trong tuần, giảm nhẹ so với tuần trước; cộng dồn 202 ca.
Sởi: 9 ca, cộng dồn 152 ca, giảm mạnh so với cùng kỳ.
Ho gà: 5 ca, xu hướng tăng so với năm trước.
COVID-19: 4 ca, cộng dồn 38 ca, tăng so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, ghi nhận 1 ổ dịch bệnh dại trên chó tại xã Đoài Phương, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. Tất cả các trường hợp phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng.
Trước diễn biến dịch bệnh, CDC Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, đặc biệt trong trường học, nhà trẻ, mẫu giáo. Đồng thời, triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan rộng.
Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, theo dõi sức khỏe trẻ nhỏ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.