Ảnh minh họa.
UNESCO vừa công bố danh sách 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu (GNLC) năm 2025, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Đây là kết quả của quá trình xét duyệt với nhiều tiêu chí khắt khe liên quan đến chính sách giáo dục, cơ hội học tập và khả năng thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên tri thức.
Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc, danh hiệu này là sự ghi nhận quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Hà Nội trong xây dựng xã hội học tập toàn diện, đảm bảo mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời. Kết quả đạt được đến từ sự phối hợp giữa UBND thành phố, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng.
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết việc Hà Nội được công nhận là bước tiến cụ thể trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về học tập suốt đời. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO – khẳng định đây là thành tựu quan trọng trong hợp tác Việt Nam – UNESCO, đồng thời gắn với triển khai Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục đến năm 2030 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục.
Hà Nội – Trung tâm tri thức của cả nước
Hà Nội hiện tập trung hơn 70% trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học – công nghệ của Việt Nam; nắm giữ 82% số phòng thí nghiệm trọng điểm và khoảng 65% đội ngũ nhà khoa học đầu ngành. Hệ thống giáo dục của thành phố trải rộng từ mầm non đến đại học với hơn 121 trường đại học – học viện, 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gần 3.000 trường phổ thông và hàng nghìn thư viện, trung tâm học tập cộng đồng.
Trong quá trình xây dựng Thành phố học tập, Hà Nội triển khai nhiều sáng kiến nổi bật, gồm: Mô hình Trường học hạnh phúc với 15 tiêu chí theo khuyến nghị UNESCO; Đề án Sân khấu học đường đưa nghệ thuật truyền thống vào giáo dục; Chương trình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021–2030, thúc đẩy văn hóa học tập đa thế hệ.

Ảnh minh họa.
Các chương trình này tạo nền tảng cho môi trường học tập bền vững, nhân văn, thúc đẩy sáng tạo và tăng cường năng lực của người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.
Lợi ích khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu
Tham gia GNLC giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với hơn 400 thành phố thành viên từ 91 quốc gia. Đây cũng là cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, phát triển các mô hình học tập mới, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu tri thức của Hà Nội trong khu vực.
Trước Hà Nội, Việt Nam có 5 thành phố được UNESCO công nhận là Thành phố học tập: Sa Đéc, Cao Lãnh, Vinh, Sơn La và TP Hồ Chí Minh. Như vậy, Việt Nam hiện có tổng cộng 6 thành viên trong mạng lưới toàn cầu này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.