Hà Nội giải tỏa 75 chợ tạm trước ngày 30/1/2026

Tuyết Mai – Nguyễn Phương

06/01/2026 21:04 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến 30/1/2026, Hà Nội sẽ giải tỏa 75 chợ cóc, chợ tạm nhằm lập lại trật tự đô thị, song bài toán chợ dân sinh vẫn còn bỏ ngỏ.

Từ nay đến ngày 30/1/2026, TP. Hà Nội sẽ tiến hành giải tỏa 75/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Số chợ còn lại sẽ được các địa phương xây dựng kế hoạch giải tỏa theo lộ trình chung của thành phố.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm là cần thiết nhằm lập lại trật tự, xây dựng diện mạo Thủ đô xanh – sạch – đẹp. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là cần có phương án phù hợp để bố trí chợ dân sinh, bảo đảm sinh kế cho tiểu thương và nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân.

Ghi nhận tại khu chợ cóc trên địa bàn phường Yên Hòa (TP. Hà Nội), nhiều tiểu thương không giấu được lo lắng khi nghe tin chợ sẽ bị giải tỏa hoàn toàn trong những ngày tới. Phần lớn người bán hàng ở đây là lao động từ các khu vực vùng ven, mỗi ngày phải di chuyển 30–40 km vào nội đô để mưu sinh. Nếu tiếp tục buôn bán, họ lo bị xử phạt, tịch thu hàng hóa; nhưng nếu dừng lại, chưa biết sẽ làm gì để trang trải cuộc sống.

Hà Nội giải tỏa 75 chợ tạm trước ngày 30/1/2026 - Ảnh 1.

Hà Nội giải tỏa 75 chợ tạm trước ngày 30/1/2026 - Ảnh 2.

Không chỉ tiểu thương, người dân sinh sống quanh khu vực chợ cóc cũng băn khoăn khi chợ bị dẹp bỏ. Nhiều người cho biết, chợ dân sinh gần nhất cách nhà vài km, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là với người cao tuổi.

Đại diện phường Yên Hòa cho biết, khu vực chợ cóc này từng được giải tỏa một phần vỉa hè và cắm biển cấm họp chợ cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, việc giải tỏa triệt để gặp nhiều khó khăn do khu dân cư đông đúc, trong khi chưa có quỹ đất phù hợp để quy hoạch chợ dân sinh thay thế.

Hà Nội giải tỏa 75 chợ tạm trước ngày 30/1/2026 - Ảnh 3.

Thực tế cho thấy, việc dẹp bỏ chợ cóc nếu không đi kèm giải pháp đồng bộ dễ dẫn đến tình trạng tiểu thương mệt mỏi vì bị xua đuổi, người dân hụt hẫng vì thiếu điểm mua bán thuận tiện, nhất là trong mùa cao điểm tiêu thụ hàng hóa.

Người dân ủng hộ chủ trương xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không còn cảnh mua bán lộn xộn trên lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết dứt điểm vấn nạn chợ cóc, mấu chốt vẫn nằm ở quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống chợ dân sinh phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.