Ký ức "xếp hàng giành suất học"
Những mùa tuyển sinh cách đây không lâu, tại Hà Nội, cảnh phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ cho con từng trở thành hình ảnh quen thuộc.
Từ bậc mầm non ở Hoàng Liệt – nơi suất học đôi khi phải "bốc thăm may rủi", đến các điểm nóng như Tây Mỗ, Vạn Bảo hay trước cổng các trường THPT, hàng dài người chờ đợi trong nắng gắt không khác gì một "cuộc đua".
Đó không phải là kỳ thi, nhưng áp lực thì không hề kém. Đằng sau là thực trạng kéo dài: thiếu trường, quá tải sĩ số.
Những chuyển động tích cực
Những năm gần đây, cùng với việc số hóa tuyển sinh, Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường học, từng bước giảm áp lực.
Nhiều ngôi trường mới được đưa vào sử dụng với thiết kế hiện đại, thân thiện, mở rộng không gian học tập. Tại phường Hoàng Mai, các trường tiểu học, THCS mới không chỉ bổ sung chỗ học mà còn thay đổi cách dạy và học theo hướng tương tác, sáng tạo.
Các phòng chức năng, không gian mở, mô hình học theo nhóm… đang dần thay thế lớp học truyền thống, giúp nâng cao trải nghiệm học tập cho học sinh.
Áp lực vẫn dồn lên bậc THPT
Dù mầm non và tiểu học đã có những "khoảng thở", áp lực lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở bậc THPT.
Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ khoảng 60% được vào trường công lập. Điều đó đồng nghĩa, cứ 10 học sinh sẽ có khoảng 4 em phải lựa chọn hướng đi khác.
Theo quy hoạch, trong 20 năm tới, thành phố cần thêm 91 trường THPT để đáp ứng nhu cầu học tập. Nhiều khu vực nội đô hiện vẫn chưa có trường công lập, khiến áp lực dồn lên các trường hiện hữu.
Bổ sung trường mới, nhưng chưa đủ
Năm học 2026–2027, Hà Nội có thêm 6 trường THPT mới, cung cấp hơn 3.000 chỗ học. Trong đó có các trường công lập như Hoàng Quán Chi, Vĩnh Hưng, Xuân Khanh, Việt Hùng và 2 trường tư thục mới.
Riêng Trường THPT Hoàng Quán Chi dự kiến tuyển 450 học sinh lớp 10, góp phần giảm tải cho khu vực Yên Hòa – nơi có mật độ dân cư cao.
Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để áp lực ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa.
Theo các chuyên gia, để giải quyết căn cơ, Hà Nội cần ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, đặc biệt tại các khu đô thị mới – nơi dân số cơ học tăng nhanh.
Các dự án trường học không chỉ cần xây thêm mà còn phải được quy hoạch đồng bộ, gắn với dự báo dân số và định hướng phát triển đô thị.
Việc đầu tư cũng cần lộ trình dài hạn, bởi xây dựng trường học đòi hỏi nguồn lực lớn và không thể thực hiện trong thời gian ngắn.
Hướng tới "ngôi trường hạnh phúc"
Năm 2026, Hà Nội đã dành hơn 93 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp trường học hiện có, song song với việc xây mới.
Từ những ký ức "xếp hàng giành suất học", Thủ đô đang từng bước chuyển mình: từ chạy theo nhu cầu trước mắt sang kiến tạo môi trường học tập bền vững.
Bài toán tuyển sinh có thể chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng mỗi ngôi trường mới được xây dựng là thêm một cơ hội công bằng cho học sinh – và là một bước tiến tới những "ngôi trường hạnh phúc" trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.