Hà Nội khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Gia Huy

07/02/2026 20:26 GMT+7

VTV.vn - Sau Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố.

Biến Nghị quyết thành kết quả đo đếm được

Chiều 7/2, ngay sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2025-2030).

Hà Nội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Vương Vân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu rất cao về tư duy đột phá, tổ chức thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Từ yêu cầu đó, mỗi địa phương, nhất là Thủ đô Hà Nội, phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm chính trị của mình, không chỉ triển khai nghị quyết với tinh thần nghiêm túc mà còn phải đi trước, làm gương, tạo lan tỏa, đóng góp thiết thực cho cả nước.

Với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, Hà Nội phải thể hiện rõ vai trò tiên phong trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều này đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuyển từ tư duy "triển khai nghị quyết" sang tư duy "biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, đo đếm được".

Thông điệp xuyên suốt là: mỗi chủ trương, nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng sản phẩm, bằng tiến độ, bằng chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội và chất lượng sống của Nhân dân. Từ đó, trách nhiệm của từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên được đặt trong một hệ quy chiếu cụ thể, gắn với kết quả thực hiện và hiệu quả cuối cùng.

Quán triệt tinh thần đó, Đảng bộ Thủ đô đã chủ động, khẩn trương rà soát toàn diện Chương trình số 01 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố; đồng thời bám sát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và thực tiễn phát triển của Hà Nội trong thời gian qua để xây dựng Chương trình hành động mới, bảo đảm tính kế thừa, tích hợp và phát triển.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đây không phải là việc xây dựng một chương trình thuần túy về mặt văn bản, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện tư duy phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, đặt Hà Nội vào đúng vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình. Yêu cầu đặt ra không dừng ở việc "đúng quy trình", mà phải "đúng việc", "đúng trọng tâm", "đúng tiến độ", và quan trọng hơn, "đúng hiệu quả".

Hà Nội: Mở rộng nhóm nhiệm vụ, siết chặt trách nhiệm 

Nhìn lại giai đoạn từ sau Đại hội XVIII đến nay, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết: Hà Nội đã triển khai một khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mang tầm chiến lược và dấu ấn thời đại. Nổi bật là đề xuất nghị quyết mới của Trung ương về phát triển Thủ đô; sửa đổi Luật Thủ đô; xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; xác lập mô hình tăng trưởng mới; đột phá về hạ tầng; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn.

Những nội dung này, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã được tiếp thu, thể chế hóa đầy đủ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030 và các năm tiếp theo.

Hà Nội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vương Vân

Trên nền tảng đó, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố được xây dựng với mục tiêu xuyên suốt là tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của Thủ đô; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả đến cùng; lấy kết quả cụ thể và sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt được nhấn mạnh là "nói ít, làm nhiều", "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt và được kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Theo đó, kỷ luật, kỷ cương không chỉ là yêu cầu hành chính, mà là chuẩn mực hành động của cả hệ thống - từ Thành phố đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, điểm mới quan trọng của Chương trình hành động lần này là việc mở rộng và nâng tầm các nhóm nhiệm vụ, từ 10 nhóm trước đây lên 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, bổ sung, tách riêng các nội dung về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, củng cố đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Cùng với đó, Chương trình hành động còn bổ sung các biểu phụ lục về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ Thủ đô và danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm. Đây là cấu trúc thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc đặt ra mục tiêu cao hơn mặt bằng chung, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô - đồng thời tạo điều kiện để việc tổ chức thực hiện được bám sát, theo dõi, kiểm tra, giám sát một cách thực chất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài. Yêu cầu đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc rằng thành công của Chương trình hành động sẽ được đo bằng những chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành, trong phát triển kinh tế - xã hội và trong niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền Thủ đô.

Trong tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Hà Nội đặt yêu cầu "làm đến cùng" như một cam kết chính trị và cam kết hành động. Càng là Thủ đô - trung tâm chính trị - hành chính quốc gia - càng phải tiên phong về kỷ cương tổ chức thực hiện; tiên phong về trách nhiệm nêu gương; tiên phong trong biến nghị quyết thành các kết quả cụ thể, có thể kiểm chứng, có thể đánh giá, và có thể lan tỏa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.