Áp lực tìm chỗ học tại các trường trung học phổ thông (THPT) công lập vẫn đang là nỗi lo thường trực của nhiều phụ huynh và học sinh tại các đô thị lớn, đặc biệt là ở Hà Nội. Khi nhu cầu học tập ngày càng tăng, trong khi hệ thống trường lớp chưa theo kịp, cuộc đua vào lớp 10 công lập mỗi năm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Theo thống kê, hiện nay Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 60–64% nhu cầu học THPT công lập. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn học sinh buộc phải chuyển sang học tại các cơ sở giáo dục tư thục hoặc giáo dục nghề nghiệp.
Áp lực lớn từ kỳ thi vào lớp 10
Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội dự kiến có khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong khi đó, khoảng 59.000 học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường tư thục.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện tài chính để chi trả học phí tại các trường ngoài công lập. Chính vì vậy, áp lực thi cử đã xuất hiện từ rất sớm đối với nhiều học sinh, thậm chí ngay từ những năm đầu cấp THCS.
Thiếu trường, lệch cung – cầu
Sau quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính, một số phường tại Hà Nội hiện vẫn chưa có trường THPT công lập. Trong khi đó, số lượng trường THCS ở nhiều khu vực lại nhiều hơn đáng kể, dẫn đến tình trạng "thắt cổ chai" ở bậc học tiếp theo.
Trong dự thảo quy hoạch Thủ đô, Hà Nội đưa ra định hướng: cứ từ 30.000 đến 50.000 dân sẽ có 1 trường THPT công lập, nhằm cân đối mạng lưới trường học theo quy mô dân số.
Cần thêm 91 trường THPT đến năm 2045
Theo quy hoạch tổng thể, đến năm 2045, Hà Nội dự kiến cần bổ sung thêm:
441 trường mầm non
91 trường THPT
Con số này nhận được nhiều ý kiến từ phụ huynh và giáo viên. Một số cho rằng số trường THPT tăng chưa tương xứng với nhu cầu thực tế, có thể chưa giải quyết triệt để áp lực tuyển sinh.
Giải pháp từ quy hoạch đô thị
Để khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp. Với khu vực nội đô, nơi quỹ đất hạn chế, thành phố sẽ cho phép các trường nâng tầng, tăng mật độ xây dựng.
Đồng thời, quỹ đất sau di dời trụ sở cơ quan sẽ được ưu tiên xây trường học. Hà Nội cũng định hướng phát triển thêm các trường chất lượng cao, trường chuyên, trường quốc tế tại khu vực ngoại thành như Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.
Ngay trong năm học tới, Hà Nội sẽ có thêm 3 trường THPT công lập mới đi vào hoạt động. Dù chưa phải con số lớn, đây vẫn là tín hiệu tích cực giúp giảm bớt áp lực thi vào lớp 10.
Về lâu dài, việc mở rộng hệ thống trường công lập theo quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo cơ hội học tập công bằng, giảm áp lực thi cử và gánh nặng chi phí cho các gia đình.
Bài toán thiếu trường THPT công lập tại Hà Nội vì thế không chỉ là câu chuyện giáo dục, mà còn gắn với quy hoạch đô thị và chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.