Các đại biểu bấm nút khởi công dự án xây đường vành đai 2,5 đối với 3 đoạn cuối cùng trong toàn tuyến
Sáng nay, UBND TP Hà Nội đã khởi công 3 dự án thành phần thuộc tuyến Vành đai 2,5 với tổng chiều dài 2,26km. Đây là các đoạn tuyến từng bị chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng suốt nhiều năm qua, nay được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của thành phố từ đầu tháng 1 nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Ghi nhận tại hiện trường, việc khởi công 3 đoạn tuyến còn lại được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với giao thông nội đô, đáp ứng mong mỏi của người dân khi tình trạng ùn tắc đã kéo dài tại các khu vực này do dự án dở dang.
Ba đoạn tuyến được khởi công gồm: đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ; đoạn từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng; và đoạn từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi. Các đoạn này nằm trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân.
Tuyến Vành đai 2,5 có tổng chiều dài hơn 19km, được chia thành 13 đoạn. Trong đó, 5 đoạn đã hoàn thành, 5 đoạn đang triển khai, còn lại 3 đoạn “treo” nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng – chính là các đoạn được khởi công lần này.

Đường vành đai 2,5 đi qua nhiều khu đô thị, dân cư đông đúc
Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh nhờ áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có phương án tái định cư bằng đất cho người dân. TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý I năm nay để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, hướng tới hoàn thiện toàn tuyến trong năm.
Khi hoàn thành, dự án Vành đai 2,5 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông nội đô, chia sẻ áp lực với các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng, đến nay chưa có trường hợp nào phải thực hiện cưỡng chế, thể hiện sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền trong triển khai dự án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.