Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc chuyển giao Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho thành phố Hà Nội quản lý, sáng nay, lãnh đạo thành phố đã có cuộc kiểm tra thực địa tại các địa điểm này nhằm sẵn sàng cho công tác tiếp nhận chính thức.
Theo báo cáo, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sở hữu tổng diện tích quy hoạch rộng hơn 1.540 hecta; trong đó bao gồm hai khu vực được đầu tư đồng bộ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước là Khu các làng dân tộc Việt Nam, cùng năm khu vực khác được định hướng thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách bao gồm trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ tổng hợp, công viên bến thuyền và hệ thống cây xanh mặt nước.
Tính đến thời điểm hiện tại, Khu các làng dân tộc Việt Nam — nơi bảo tồn và tái hiện sinh động các công trình kiến trúc đặc trưng của 54 dân tộc anh em — về cơ bản đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành khai thác.

Trái lại, đối với năm phân khu thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, suốt vòng 15 năm qua, các đơn vị liên quan mới chỉ khai thác được hơn 10% tổng diện tích được quy hoạch, đặt ra nhiều vấn đề cần tháo gỡ trong công tác quản lý và vận hành.
Cùng nằm trong diện chuyển giao, Vườn Quốc gia Ba Vì có tổng diện tích tự nhiên rộng lớn với hơn 9.700 hecta, là nơi hội tụ nhiều giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và hệ sinh thái, đồng thời chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc, kết hợp cùng lợi thế khí hậu mát mẻ, cảnh quan đa dạng. Dù sở hữu tiềm năng rất lớn, song trong nhiều năm nay, khu vực vườn quốc gia này vẫn chưa thể phát triển mạnh mẽ về mảng văn hóa và du lịch.

Thực tế này diễn ra trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang rất thiếu vắng các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng có quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thủ đô.
Làm việc với các cơ quan chuyên môn liên quan tại thực địa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, ban hành những cơ chế bứt phá để hai dự án lớn này có thể thực sự phát triển, phát huy hết giá trị tiềm năng vốn có.
Theo yêu cầu từ Trung ương, toàn bộ công tác bàn giao giữa các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phải được hoàn tất dứt điểm trước ngày 1/7 tới đây.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.