Từ nhà văn hóa thôn đến các khu dân cư, cờ hoa, pano, khẩu hiệu được treo trang trọng. Tiếng loa tuyên truyền vang lên đều đặn mỗi sáng, nhắc nhở người dân về quyền và trách nhiệm công dân. Nhưng điều tạo nên sức sống rõ nét nhất không nằm ở hình thức cổ động trực quan, mà ở những hội nghị tiếp xúc cử tri – nơi tinh thần "Ngày hội của toàn dân" được khởi động bằng đối thoại, lắng nghe và trách nhiệm.
Khởi động "Ngày hội" bằng dân chủ thực chất
Theo quy định, thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử diễn ra trong khung rất ngắn, từ 26/2 đến 14/3/2026 đối với ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội và từ 27/2 đến 14/3/2026 đối với ứng viên ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Quỹ thời gian không dài, khối lượng công việc lớn, yêu cầu chặt chẽ về quy trình.

Ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Yên Lãng phát biểu tại Hội nghị.
Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Yên Lãng đặt mục tiêu hoàn thành 45 hội nghị trước ngày 7/3 – sớm gần một tuần so với thời hạn. Nếu đạt tiến độ này, địa phương có thể nằm trong nhóm các đơn vị "về đích" sớm nhất của Hà Nội.
Trong kỳ bầu cử năm nay, toàn xã có 47 ứng cử viên để bầu chọn 28 đại biểu chính thức, với hơn 50.000 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Mỗi hội nghị vì thế không chỉ là một bước theo quy định của Luật Bầu cử, mà là một mắt xích quan trọng bảo đảm chất lượng đại biểu được lựa chọn.
Tại các nhà văn hóa thôn, từ 100 đến 200 cử tri tham dự mỗi buổi. Không khí trang trọng nhưng gần gũi. Sau phần giới thiệu tiểu sử, quá trình công tác, người ứng cử trực tiếp trình bày chương trình hành động của mình. Không còn khoảng cách giữa "người đại diện tương lai" và người dân, thay vào đó là sự trao đổi thẳng thắn, cởi mở.

Cử tri được cung cấp thông tin đầy đủ để cân nhắc, lựa chọn, không chỉ bằng cảm tính mà bằng dữ liệu cụ thể và đánh giá thực tế.
Điều đáng ghi nhận là tinh thần lắng nghe và đối thoại thẳng thắn của cử tri. Những câu hỏi đặt ra không mang tính hình thức mà bám sát các vấn đề dân sinh cụ thể: hạ tầng giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, công tác an sinh xã hội, trật tự xây dựng… Chính sự trao đổi hai chiều ấy đã làm nên sức sống cho hội nghị, biến đây thành nhịp cầu dân chủ thực chất giữa nhân dân và người đại diện tương lai.
Nhiều cử tri chia sẻ, họ cảm nhận rõ sự thay đổi về chất lượng tổ chức so với các kỳ trước. Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, điều hành mạch lạc, thời gian hợp lý. Cử tri được cung cấp thông tin đầy đủ để cân nhắc, lựa chọn, không chỉ bằng cảm tính mà bằng dữ liệu cụ thể và đánh giá thực tế.
Ở Yên Lãng, cử tri có tinh thần phê bình cao, theo dõi sát tình hình địa phương. Vì vậy, những lời hứa chung chung, đao to búa lớn khó có thể thuyết phục. Chương trình hành động phải cụ thể, khả thi, gắn với những vấn đề dân đang quan tâm.
Thực tế cho thấy, nhiều ứng cử viên đã cam kết tập trung vào những nội dung thiết thực như nâng cao hiệu quả giám sát chính sách an sinh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý hành chính, quan tâm môi trường sống, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong các dự án phát triển.
Cử tri lắng nghe chăm chú, đặt câu hỏi thẳng thắn, yêu cầu làm rõ giải pháp. Chính sự tương tác ấy tạo nên áp lực trách nhiệm ngay từ trước khi trúng cử, một yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đại biểu trong nhiệm kỳ mới.
Chủ động, quyết liệt nhưng vẫn bảo đảm chất lượng
Tính đến hết ngày 3/3, Yên Lãng đã tổ chức 30/45 hội nghị – một con số cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhưng điều đáng nói không chỉ là tiến độ, mà là cách làm.

Khi cử tri đến hội nghị với tâm thế chủ động, khi ứng cử viên trình bày bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến, khi cán bộ tổ chức làm việc bằng tinh thần vì dân, thì niềm tin được bồi đắp từng ngày.
Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của địa phương là bám sát tinh thần "6 rõ", thực hiện phương châm "5 làm": làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm quyết liệt và làm đến cùng. Ngay khi khung thời gian bắt đầu, các hội nghị được triển khai đồng loạt, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ là yêu cầu bảo đảm chất lượng. Tất cả hội nghị đều do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã trực tiếp điều hành, tuân thủ chặt chẽ quy trình theo luật định. Nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, phân bổ thời gian hợp lý, bảo đảm cử tri có điều kiện phát biểu ý kiến.
Đằng sau mỗi hội nghị là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử và hệ thống chính trị cơ sở. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng tham gia vận động, thông tin, chuẩn bị cơ sở vật chất.
Khơi dậy tinh thần "Ngày hội của toàn dân"
Bầu cử là dịp để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Nhưng để ngày bỏ phiếu thực sự trở thành "Ngày hội của toàn dân", quá trình chuẩn bị phải được tổ chức nghiêm túc, dân chủ và thuyết phục.
Tại Yên Lãng, không khí ngày hội không chờ đến ấn định của lịch bầu cử. Nó bắt đầu từ những buổi tối người dân tập trung tại nhà văn hóa thôn, từ những câu hỏi được đặt ra với tinh thần trách nhiệm, từ sự cầu thị của người ứng cử, và từ cách tổ chức khoa học, minh bạch của chính quyền cơ sở.

Bầu cử là dịp để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Khi cử tri đến hội nghị với tâm thế chủ động, khi ứng cử viên trình bày bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến, khi cán bộ tổ chức làm việc bằng tinh thần vì dân, thì niềm tin được bồi đắp từng ngày.
Từ những hội nghị tiếp xúc cử tri giản dị nơi nhà văn hóa thôn, tinh thần dân chủ đã được đánh thức bằng đối thoại thẳng thắn và niềm tin được vun đắp bằng trách nhiệm. Mỗi chương trình hành động được trình bày không chỉ là lời hứa trước cử tri, mà là sự cam kết dấn thân vì sự phát triển của quê hương. Cuộc bầu cử vì thế không đơn thuần là lựa chọn người đại diện, mà còn là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến – nơi những đại biểu được trao niềm tin sẽ mang theo khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Khi lá phiếu được gửi gắm bằng kỳ vọng và trách nhiệm, "Ngày hội lớn" không khép lại sau một ngày bỏ phiếu, mà mở ra một nhiệm kỳ mới của hành động, phụng sự và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.