Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Gia Huy

04/01/2026 17:38 GMT+7

VTV.vn - Cận Tết Bính Ngọ 2026, Công an Hà Nội liên tiếp bóc gỡ các ổ nhóm mua bán - tàng trữ - sản xuất pháo nổ trái phép.

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội bóc gỡ đường dây mua bán pháo nổ dịp cận Tết Nguyên đán

Trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an Thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/12/2025, Công an phường Bạch Mai phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy chở thùng hàng nghi vấn trước số nhà 340 phố Kim Ngưu; kiểm tra phát hiện 19 giàn pháo nổ, tổng khối lượng 15,2 kg. Hai đối tượng liên quan là Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1991; trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Trương Xuân Phương (sinh năm 1992; trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Tối 30/12/2025, Công an xã Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ hàng cấm; tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1988; trú tại xã Trung Giã, Hà Nội), Nguyễn Văn Dậu (sinh năm 1981), Bùi Thị Hồng Thu (sinh năm 1969) cùng trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1976; trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ). Tang vật thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Tiến Mạnh là mười hộp pháo; giám định xác định pháo hoa nổ, tổng khối lượng 26 kg.

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều ổ nhóm mua bán - tàng trữ - sản xuất pháo nổ trái phép.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/12/2025, Công an xã Yên Bài phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 kiểm tra tại khu vực Cổng Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, phát hiện 5 hộp pháo hoa nổ trong thùng carton do Nguyễn Mạnh Hảo (sinh năm 1994, trú tại xã Yên Bài, TP Hà Nội) vận chuyển. Hảo khai nhận vận chuyển cho Phùng Văn Nam (sinh năm 1984, trú tại xã Yên Bài, TP Hà Nội); giám định xác định 9,2 kg pháo nổ; tạm giữ hai đối tượng.

Khoảng 10 giờ ngày 2/1/2026, Công an phường Ba Đình kiểm tra một thùng carton nghi vấn trước số 11 phố Hoàng Hoa Thám, phát hiện pháo nổ do Phạm Thanh Bình (sinh năm 1990, trú tại Khu phố 3, Bum Tở, Lai Châu) vận chuyển; giám định xác định tổng khối lượng 7,1 kg. Hồ sơ đang được củng cố, xử lý theo quy định.

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vận chuyển thùng carton nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện là pháo nổ trái phép.

Khoảng 14 giờ ngày 3/1/2026, Công an xã Bát Tràng phát hiện Lò Đức Minh vận chuyển thùng carton nghi vấn tại khu vực đường Hữu Nghị, thôn 5 Đông Dư; bên trong có bốn khối hình hộp và bốn mươi mốt khối hình trụ nghi là pháo nổ; tiếp tục xác minh để xử lý.

Liên tiếp các vụ việc bị phát hiện cho thấy thủ đoạn phổ biến là ngụy trang hàng cấm, chia nhỏ lô hàng, trà trộn vào vận chuyển thường ngày. Trước tình hình này, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát theo tuyến, tập trung địa bàn cửa ngõ, giáp ranh, khu vực đông người, đồng thời phối hợp lực lượng liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Không để mạng xã hội thành "chợ" pháo trái phép

Cận Tết, pháo nổ không chỉ được vận chuyển nhỏ lẻ mà còn được phân phối qua mạng xã hội, kéo theo nguy cơ hình thành đường dây cung - cầu khó kiểm soát. Lực lượng Công an xác định nhiều vụ việc có dấu hiệu giao dịch qua mạng, thuê dịch vụ chuyển phát và ngụy trang.

Nhóm Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1994), Đỗ Văn Tư Ngọc (sinh năm 1993), Nguyễn Đình Hòa (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Cầu Bầu, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội đã đặt mua công cụ, nguyên vật liệu, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ mang bán. Vương mua hai máy cuốn vỏ pháo, phân công đồng phạm sản xuất; khám xét thu giữ khoảng 14 kg pháo nổ, pháo hoa nổ thành phẩm, khoảng 120 kg nguyên liệu và các công cụ liên quan.

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép - Ảnh 3.

Nhiều pháo nổ có mẫu mã, chủng loại đa dạng.

Trước đó, Công an thành phố thu giữ gần 110 kg pháo các loại sau khi triệt phá đường dây do Trịnh Văn Thăng (sinh năm 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Qua điều tra, Thăng khai nhận đã đặt mua pháo nổ thông qua mạng xã hội Facebook của Tươi, thuê dịch vụ chuyển phát về Hà Nội rồi bán lại kiếm lời.

Trong những ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội lien tục phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép, thu giữ hàng trăm kg pháo các loại. Trung úy Lê Minh Hoàng, Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết: "Khuyến cáo đến người dân không nên tàng trữ, vận chuyển, mua bán các loại pháo trái phép và cũng không nên cổ súy cho những đối tượng để buôn bán các loại pháo trái quy định, đặc biệt là những loại pháo gây cháy nổ và gây nguy hiểm."

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép - Ảnh 4.

Nhiều pháo nổ được ngụy trang giống hàng tiêu dùng thông thường.

Song song với đấu tranh, Công an Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp mạnh kiểm tra, xử lý việc buôn bán nguyên liệu chế tạo pháo. Pháo nổ tự chế không phải trò chơi. Đó là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và sự bình yên của cộng đồng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn.

Chủ động nói không với pháo nổ - không mua, không vận chuyển, không tàng trữ, không sử dụng - là cách thiết thực để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.