Yên xe, mặt đường nóng tới hơn 70 độ, người dân Hà Nội chật vật mưu sinh

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng cực đoan cuối tháng 5 làm đảo lộn sinh hoạt, gây áp lực lớn lên sức khỏe của người dân, trẻ nhỏ, vật nuôi và hoạt động kinh doanh tại thủ đô.

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây cảm giác ngột ngạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe của người dân.

Giữa trưa, tại nhiều tuyến phố bê tông, nhựa hóa dày đặc ở Hà Nội, hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến không khí càng thêm oi bức. Theo ghi nhận, nhiệt độ yên xe máy để ngoài trời hay mặt bê tông Sân bay Nội Bài có thời điểm lên tới hơn 70 độ C.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 1.

Nhiệt độ yên xe máy để ngoài trời được phóng viên VTV ghi nhận lên đến 71 độ C.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 2.

Nhiệt độ mặt bê tông Sân bay Nội Bài cũng lên tới 78 độ (theo Vietnam Airlines)

Tại các khu vực có mật độ bê tông hóa cao, thiếu cây xanh, cảm giác nóng bức không chỉ đến từ nhiệt độ không khí mà còn bị cộng hưởng bởi ánh nắng trực tiếp cùng lượng nhiệt tỏa ra từ mặt đường và các khối bê tông.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 4.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 5.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 6.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 7.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 8.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 9.

Đợt nóng kéo dài cũng khiến lượng người lưu thông ngoài đường giảm rõ rệt vào buổi trưa. Nhiều người phải mặc kín, sử dụng áo chống nắng, khẩu trang để hạn chế tác động của thời tiết. Trong khi đó, những lao động ngoài trời liên tục tìm bóng râm nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.

Ngay cả những người có khả năng chịu nóng tốt cũng cảm thấy mệt mỏi khi làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Việc bổ sung nước thường xuyên, mặc quần áo sáng màu và trang bị các biện pháp chống nắng trở nên cần thiết để hạn chế nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Người lao động, hàng quán gồng mình trước áp lực thời tiết

Nền nhiệt tăng cao nhiều ngày liên tiếp đang tạo thêm áp lực cho những người làm việc ngoài trời. Anh Nguyễn Ngọc Tuyên, nhân viên lắp đặt, sửa chữa điều hòa tại Hà Nội cho biết, nhu cầu lắp mới, bảo dưỡng và sửa chữa điều hòa tăng mạnh trong những ngày cao điểm. Trung bình mỗi ngày, anh phải xử lý từ 3-4 đơn hàng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Ngọc Tuyên, nhân viên lắp đặt, sửa chữa điều hòa tại Hà Nội

“Trời càng nóng thì khách gọi càng nhiều. Nhiều gia đình sử dụng điều hòa liên tục nên thiết bị dễ gặp trục trặc hoặc quá tải”, anh Tuyên chia sẻ.

Theo anh, thời tiết oi bức khiến công việc của thợ kỹ thuật vất vả hơn nhiều so với thời điểm mát mẻ. Việc liên tục di chuyển ngoài đường, mang vác thiết bị nặng và làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 11.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 12.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 13.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 14.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 15.

Anh Nguyễn Ngọc Tuyên, nhân viên lắp đặt, sửa chữa điều hòa tại Hà Nội

“Nắng nóng nên làm gì cũng chậm hơn. Anh em phải nghỉ uống nước liên tục để tránh kiệt sức. Có hôm làm từ sáng tới tối mới hết việc nhưng tiến độ cũng không thể nhanh như mùa mát được”, anh nói.

Không chỉ lao động kỹ thuật, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng chịu tác động rõ rệt từ thời tiết cực đoan. Chị Nguyễn Luận, chủ một quán nước giải khát tại Hà Nội cho biết, dù lượng khách tăng trong những ngày nắng nóng nhưng áp lực công việc cũng lớn hơn.

Theo chị Luận, vào các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối, nhân viên phải làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

“Trời nóng nên nhân viên làm việc cũng mệt hơn. Quán phải phục vụ liên tục, chuẩn bị đồ uống nhanh hơn để kịp khách”, chị chia sẻ.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 16.

Chị Nguyễn Luận, chủ một quán nước giải khát tại Hà Nội

Bên cạnh áp lực nhân lực, chi phí vận hành quán trong mùa nóng cũng tăng đáng kể. Những ngày nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, quán phải sử dụng lượng đá lạnh lớn hơn bình thường, trong khi tủ lạnh, quạt và điều hòa gần như hoạt động liên tục để giữ chất lượng đồ uống.

“Tiền điện tăng khá nhiều vì điều hòa và tủ lạnh phải chạy suốt cả ngày. Lượng nước sử dụng cũng cao hơn nên chi phí vận hành mùa nóng tăng rõ rệt”, chị cho biết.

Chị Luận cũng cho biết quán có một nhân viên thường xuyên đi giao nước cho khách. Những ngày nắng nóng gay gắt, việc liên tục di chuyển ngoài đường dưới nền nhiệt cao khiến công việc trở nên vất vả hơn nhiều.

“Có những hôm đi giao nước liên tục vào giữa trưa, về đến quán là người mệt lả vì trời quá nóng. Đi ngoài đường lúc này rất dễ mất sức”, chị Luận nói.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 17.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 18.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 19.

Quán nước giải khát của chị Nguyễn Luận. 

Theo chị, đợt nóng kéo dài đang ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày của nhiều người, đặc biệt là những lao động thường xuyên phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài.

Nắng nóng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ở người lớn, trẻ nhỏ và vật nuôi

Nắng nóng kéo dài đang tác động trực tiếp đến sức khỏe của nhiều người dân, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc hoặc di chuyển ngoài trời. Nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm lớn khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước, mệt mỏi, kiệt sức nếu không được nghỉ ngơi và bổ sung nước kịp thời. Tại nhiều cơ sở y tế, số lượng bệnh nhân gặp các vấn đề về hô hấp, tim mạch, say nắng và sốc nhiệt cũng có xu hướng gia tăng trong những ngày nắng gắt.

Tại các cơ sở y tế, riêng khoa khám bệnh chuyên khoa mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.700 - 1.800 lượt bệnh nhi đến khám. Đáng lo ngại, nhiều trẻ ban đầu chỉ có biểu hiện ho nhẹ, sốt nhẹ nhưng khi thăm khám đã chuyển sang viêm phổi nặng.

Các bác sĩ cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm không khí tăng cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa cũng khiến trẻ dễ mắc các bệnh hô hấp.

Trong khi nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, nhiều gia đình lại duy trì nhiệt độ phòng điều hòa khoảng 20-25 độ C. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể trẻ khó thích nghi, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp.

Mùa hè cũng là thời điểm nhiều dịch bệnh nguy hiểm ở trẻ em có nguy cơ gia tăng như tay chân miệng, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 20.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 21.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 22.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 23.

Cùng với trẻ nhỏ, các vật nuôi sống trong môi trường gia đình cũng chịu nhiều tác động từ thời tiết nắng nóng kéo dài. Nền nhiệt tăng cao không chỉ làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, bệnh ngoài da ở chó mèo mà còn gây xáo trộn sinh hoạt, môi trường sống của nhiều hộ gia đình có nuôi vật nuôi.

Theo anh Vi Đức Thắng, nhân viên một phòng khám thú y tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến nhiều người hạn chế đưa chó mèo ra ngoài vào ban ngày.

“Trừ những trường hợp cần khám chữa bệnh, phần lớn khách hàng thường chờ đến tối mát hoặc chọn ngày thời tiết dịu hơn mới đưa vật nuôi đến phòng khám”, anh Thắng cho biết.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 24.

Anh Vi Đức Thắng, nhân viên một phòng khám thú y tại Hà Nội

Để bảo đảm sức khỏe cho vật nuôi lưu trú, phòng khám phải bật điều hòa 24/24 tại khu vực chăm sóc nhằm duy trì nhiệt độ ổn định. Dù vậy, phòng khám vẫn ghi nhận một số trường hợp chó mèo bị sốc nhiệt sau khi đi dạo vào chiều tối, đặc biệt ở những giống chó mũi ngắn, nhiều lông hoặc vận động nhiều.

Theo anh Thắng, thời tiết nắng nóng còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, ký sinh trùng và các bệnh ngoài da ở chó mèo phát triển mạnh. Nếu không được chăm sóc, vệ sinh đúng cách, vật nuôi có thể làm phát sinh nguy cơ mất vệ sinh môi trường sống và tác động tới sức khỏe con người.

“Nhiều người cũng ngại đưa chó mèo đi vệ sinh, tắm rửa hay chăm sóc vì trời nóng. Nếu để lâu ngày không vệ sinh, vật nuôi dễ có mùi hôi và phát sinh bệnh ngoài da”- anh chia sẻ.

Hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng gắt

Theo dự báo thời tiết, hôm nay và ngày mai tiếp tục là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại các đô thị lớn, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn từ 4-5 độ C do hiệu ứng đô thị.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chịu tác động mạnh của hiệu ứng gió Phơn nên nắng nóng được dự báo gay gắt hơn, phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đây được xem là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay và dự báo phải đến cuối tuần thời tiết mới có khả năng dịu bớt.

Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 25.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 26.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 27.
Hà Nội nắng nóng gay gắt: Người dân chật vật mưu sinh, trẻ nhỏ đối mặt nhiều nguy cơ - Ảnh 28.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, bổ sung đầy đủ nước và điện giải, mặc quần áo sáng màu và theo dõi sức khỏe khi làm việc lâu dưới trời nóng để tránh nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Nếu xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc mệt lả sau khi ở ngoài trời nắng lâu, người dân cần nhanh chóng vào nơi thoáng mát để hạ nhiệt cơ thể và theo dõi sức khỏe, bởi đây có thể là dấu hiệu sớm của say nắng hoặc sốc nhiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.