Hà Nội nạo vét cống ngầm nhằm tăng khả năng thoát nước mùa mưa

VTV.vn - Sáng nay (17/7), Công ty Thoát nước Hà Nội đã triển khai nạo vét, duy trì khơi thông dòng chảy tại 2 tuyến cống ngầm Xuân Tảo và Hoàng Minh Thảo.

Việc triển khai nạo vét, duy trì khơi thông dòng chảy tại 2 tuyến cống ngầm Xuân Tảo và Hoàng Minh Thảo nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước và hạn chế úng ngập mùa mưa cho khu vực phía Bắc của trung tâm thành phố. Đây cũng là một yêu cầu cấp thiết khi toàn thành phố vẫn còn hơn 200 điểm ngập úng nếu xảy ra mưa lớn kéo dài.

Tại trục thoát nước chính của khu vực Tây Hồ Tây Ciputra, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, Đỗ Nhuận…, việc nạo vét cống được đơn vị thoát nước duy trì theo kế hoạch, tập trung trước và trong mùa mưa.

Ông Cao Đình Đăng Khoa (Tổ trưởng sản xuất Tổ cơ giới 8, Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đang thi công nạo vét tuyến cống phố Xuân Tảo, diện tích lòng cống dưới là 1,5mx2mx2 làn, thực hiện dây chuyền cơ giới kết hợp thủ công, nghĩa là hút chặn nước và chở phế thải về bãi đổ".

Hà Nội nạo vét cống ngầm nhằm tăng khả năng thoát nước mùa mưa - Ảnh 1.

Hà Nội nạo vét cống ngầm nhằm tăng khả năng thoát nước mùa mưa - Ảnh 2.

Công ty Thoát nước Hà Nội thi công nạo vét tuyến cống ngầm, thực hiện dây chuyền cơ giới kết hợp thủ công.

Hai tuyến cống Xuân Tảo và Hoàng Minh Thảo có tổng chiều dài hơn 2.300 m gồm đoạn từ đầu Ngã tư Nguyễn Xuân Khoát - Nguyễn Hữu Liêu dài 720 m. Tuyến Hoàng Minh Thảo từ ngã tư Đỗ Nhuận, Hoàng Minh Thảo đến công viên Hòa Bình, chiều dài 1.600 m. Tuyến cống này được đấu nối vào tuyến cống hộp thuộc dự án công trình khẩn cấp của thành phố, hướng chảy qua kênh tiêu Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng về trạm bơm Cổ Nhuế, để thoát ra sông Nhuệ.

Ông Nguyễn Văn Điện (Phó Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Công ty Thoát nước Hà Nội) cho hay: "Trong quý I, quý II, chúng tôi phải đưa vào nạo vét trục chính, tuyến chính thoát nước như Hào Nam, Võ Chí Công, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng để thoát nước mùa mưa và đưa nước vào nguồn tiêu nhanh nhất".

"Trong mùa mưa chúng tôi duy trì mực nước trên hệ thống thoát nước ở mức thấp tối đa gồm các dòng sông, kênh mương, hồ và trong lòng cống để sẵn sàng đón nước khi mưa xuống và điều hòa cắt lũ cho những vị trí khả năng xảy ra úng ngập", ông Bùi Ngọc Uyên (Phó Trưởng Phòng Hệ thống - Môi trường - Chuyển đổi số, Công ty Thoát nước Hà Nội) thông tin.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện toàn thành phố có khoảng 220 điểm úng ngập khi có mưa lớn khoảng 200mm trở lên và mưa to kéo dài. Vì vậy, trước và trong mùa mưa, Công ty Thoát nước Hà Nội liên tục tăng cường công tác nạo vét, làm sạch lòng cống tại các cống ngầm, cống ngang, ga thu, và hệ thống các kênh, mương, sông, hồ điều hòa. Kiểm tra, bảo dưỡng các trạm bơm để kịp thời đưa nước về các điểm xả, nguồn tiêu khi có mưa lớn xảy ra, đảm bảo hạn chế úng ngập cho thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.