Mặc dù nhu cầu rèn luyện thể chất của người dân đang tăng mạnh với tỷ lệ hơn 38% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, song tại các đô thị lớn như Hà Nội, không gian công cộng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đáng lo ngại hơn, tại nhiều khu tập thể cũ, những sân chơi chung vốn đã ít ỏi nay lại đang bị bủa vây và chiếm dụng tràn lan bởi các hoạt động kinh doanh hàng quán, đẩy người dân vào cảnh phải tập luyện tạm bợ ngay trên vỉa hè hoặc trong những không gian chật hẹp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại khu tập thể Trung Tự, một sân chơi công cộng vốn dành cho trẻ em và người già nay đã biến thành "đại bản doanh" của những dãy bàn ăn. Vào khung giờ cao điểm buổi chiều, khi nhu cầu thể dục thể thao lên cao nhất, không gian này gần như bị lấn chiếm hoàn toàn. Những người bán hàng tại đây cho biết do diện tích thuê trong nhà quá nhỏ nên đã tự ý "ké cẩm" không gian chung làm nơi kinh doanh từ nhiều năm nay. Thậm chí, ngay sát các thiết bị tập thể thao công cộng, bình gas phục vụ đun nấu được đặt hớ hênh, gây tâm lý bất an cho người dân về nguy cơ cháy nổ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu tập thể Kim Liên, nơi hàng quán kinh doanh bủa vây lối đi và lấn chiếm đến nửa sân chơi, khiến việc đi lại và tập luyện của người cao tuổi gặp rất nhiều khó khăn.

Việc thiếu hụt không gian công cộng do bị lấn chiếm khiến nhiều người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, chỉ còn lại những góc nhỏ hẹp để vận động. Tại phường Ô Chợ Dừa, không ít người dân bất đắc dĩ phải tận dụng vỉa hè làm nơi chơi thể thao trong điều kiện thiếu ánh sáng và gây ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ. Anh Nguyễn Tuấn Anh, người dân tại khu vực này chia sẻ, dù tạm bợ nhưng có được một chỗ chơi gần nhà đã là điều may mắn. Thực tế này cho thấy khi sân chơi thiếu hụt, người dân buộc phải thích nghi bằng cách tận dụng mọi khoảng trống, nhưng đây rõ ràng không phải là lời giải lâu dài cho bài toán quản lý đô thị. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những bước đi đồng bộ và quyết liệt để trả lại không gian thể thao công cộng cho cộng đồng, tránh tình trạng nơi cần thì không có, nơi có lại bị xâm phạm công khai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.