Hà Nội đang tính toán phương án chuyển đổi một phần phương tiện phục vụ du lịch theo hướng xanh hơn, nhưng phải an toàn, phù hợp thực tế và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian văn hóa.
Tại khu vực chùa Hương, Sở Xây dựng đã làm việc với UBND xã Hương Sơn, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương và Công ty CP Ô tô TMT để nghiên cứu khả năng đưa phương tiện chạy điện vào khai thác.





Du khách vãn cảnh chùa Hương
Tại suối Yến hiện đã có 1 số xuồng điện phục vụ công tác điều hành, hỗ trợ. Tuy nhiên, đó là nhóm phương tiện phục vụ tổ chức lễ hội. Còn phương án thí điểm xuồng điện chở khách sẽ có yêu cầu chặt chẽ hơn về đăng ký, đăng kiểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện người điều khiển và quy trình vận hành.
Công ty cổ phần Ô tô TMT đề xuất phương án cải tạo đò chèo tay bằng cách lắp động cơ điện. Tuy nhiên, các bên không thống nhất được các nội dung liên quan như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; yêu cầu đối với người điều khiển; quy định về tốc độ tối đa và biển báo hạn chế tốc độ; tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ…
Sau đó, HTX Dịch vụ du lịch Chùa Hương đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp đóng tàu để đóng mới 20 xuồng điện. Theo kế hoạch, 6 xuồng đầu tiên dự kiến được bàn giao trước ngày 24/3/2026.
Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.
Lễ hội Du lịch chùa Hương năm 2026 đã bắt đầu từ ngày 18/2 và kéo dài đến ngày 11/5. Nếu được chấp thuận, xuồng điện có thể mở ra một hướng thử nghiệm mới cho vận tải du lịch đường thủy tại chùa Hương theo hướng giảm phát thải, nâng chất lượng phục vụ và từng bước hiện đại hóa phương tiện.
Đến thời điểm này, đây mới là nội dung nghiên cứu, kiến nghị thí điểm, chưa phải phương án đã được phê duyệt triển khai chính thức.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.