Hà Nội nhận hơn 14.600 ý kiến cho quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VTV.vn - Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã tiếp nhận 14.645 ý kiến góp ý, phản ánh sự quan tâm rộng rãi của xã hội với định hướng phát triển đô thị.

Quy hoạch chiến lược định hình Thủ đô trong một thế kỷ

Chiều 6/4, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh đã thông tin về tiến độ và định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, quy hoạch được xác định là bản quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, đặt nền tảng cho mục tiêu phát triển dài hạn hướng tới mốc 1100 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời định hình không gian phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế trong nhiều thập kỷ tới.

Quy hoạch lần này được xây dựng trên triết lý "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", hướng tới đưa Hà Nội trở thành cực tăng trưởng chủ đạo của vùng Đồng bằng sông Hồng và là đô thị có khả năng kết nối toàn cầu. Điểm mới là tầm nhìn xuyên suốt một thế kỷ, tập trung giải quyết các vấn đề nội tại như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng không gian phát triển, đồng thời tạo nền tảng cho kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Một trong những nội dung trọng tâm là định hình mô hình phát triển đô thị đa trung tâm theo cấu trúc "chùm đô thị". Hà Nội định hướng phát triển các khu vực động lực phía Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn; phía Tây gồm Hòa Lạc, Xuân Mai và phía Nam là Phú Xuyên. Các khu vực này được quy hoạch trở thành các trung tâm dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục, logistics và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch cũng xác định 9 trục phát triển không gian chủ đạo, trong đó trục sông Hồng giữ vai trò "xương sống", kết nối hệ thống đô thị hai bên bờ với khu vực lõi di sản, góp phần mở rộng quỹ đất phát triển và tạo diện mạo đô thị hiện đại.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Hà Nội dự kiến huy động khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược như các tuyến vành đai, trục hướng tâm và mạng lưới đường sắt đô thị.

Hơn 14.600 ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Hà Nội nhận hơn 14.600 ý kiến cho quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch, các cơ quan chức năng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong vùng, các sở ngành, chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua nhiều hình thức.

Đến cuối tháng 3/2026, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc đã tiếp nhận ý kiến của 12/14 bộ ngành, 6/7 địa phương trong vùng, 10/12 sở ngành thành phố, 114/126 xã phường cùng nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, tổng cộng 14.645 phiếu góp ý từ cộng đồng dân cư đã được tiếp nhận, thể hiện sự quan tâm rộng rãi của xã hội đối với định hướng phát triển Thủ đô trong dài hạn.

Về tiến độ, ý tưởng quy hoạch đã được báo cáo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng Thủ đô để bảo đảm tính liên kết vùng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/1. UBND thành phố sau đó ban hành kế hoạch triển khai, giao liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế.

Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 21/2. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thẩm định và góp ý, hồ sơ quy hoạch đã được hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngày 28/3, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo UBND TP Hà Nội, việc hoàn thiện quy hoạch sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội chủ động tổ chức không gian phát triển, huy động nguồn lực xã hội và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược trong thời gian tới.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đưa Thủ đô phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững, đồng thời giữ gìn các giá trị văn hiến đặc trưng của đô thị nghìn năm tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.