Với chuỗi sự kiện phong phú và sản phẩm lữ hành đổi mới, du lịch Thủ đô nỗ lực khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng trong đợt cao điểm nghỉ lễ năm nay.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngành du lịch Thủ đô đã chủ động triển khai chuỗi hoạt động quảng bá, kích cầu đa dạng. Với sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, Hà Nội hướng tới khẳng định vị thế điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.
Nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và an ninh cho du khách, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành Công văn số 712/SDL-KHPTTNDL ngày 9/4/2026. Văn bản này đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn nghiêm túc nâng cao công tác phục vụ, niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là bước chuẩn bị căn cơ nhằm tạo môi trường du lịch văn minh cho nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.
Đa dạng không gian văn hóa và trải nghiệm di sản
Trong không khí hân hoan của những ngày lễ lớn, Thủ đô Hà Nội trở thành tâm điểm với hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Đáng chú ý, trong hai ngày 30/4 và 1/5, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng tổ chức tặng nước uống, sữa và bánh mì cho du khách và nhân dân đến viếng Bác. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và sự trọng thị của Thủ đô đối với khách thập phương.
Tại khu vực nội đô, du khách sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống phong phú. Chương trình “Chạm nghề phố cổ 2026” tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội cùng các tọa đàm chuyên đề như: “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề”, “Dấu ấn Hà Vĩ - Hồn Sơn nghề Việt” hay “Ảnh hưởng của kiến trúc Pháp đối với kiến trúc Việt Nam” sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về dòng chảy di sản. Cùng với đó là các triển lãm chuyên đề như “Sơn ta sử tích”, “Dòng chảy sơn mài Việt” và không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản” kéo dài đến tháng 6/2026.
Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, triển lãm nghệ thuật “Mùa sen nhớ Bác” với các tác phẩm hội họa về hình tượng hoa sen gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là điểm đến tĩnh lặng và ý nghĩa cho những người yêu nghệ thuật. Trong khi đó, các chương trình nghệ thuật chính luận như “Giao hưởng non sông”, “Âm vang Tổ quốc” sẽ mở màn cho chuỗi sự kiện “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026, tạo nên khí thế hào hùng trên khắp các địa phương của Thành phố.
Mở rộng không gian ra ngoại thành, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu” từ ngày 30/4 đến 3/5. Tại đây, các nghi lễ truyền thống như Lễ Háu đoong của dân tộc Giáy, cúng trâu của dân tộc Lự, cùng tiếng khèn Mông và các sản vật đặc trưng sẽ tái hiện một không gian văn hóa vùng cao sống động, góp phần tăng cường kết nối du lịch giữa các vùng miền. Đối với đối tượng khách gia đình và trẻ em, các điểm đến như Công viên Thiên đường Bảo Sơn với lễ hội “Xứ sở Pony” hay Công viên nước Hồ Tây với chương trình “Hải trình mùa hè 2026” cũng chính thức khởi động, mang lại nhiều lựa chọn giải trí đa dạng.
Nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới sản phẩm lữ hành
Song song với việc tổ chức sự kiện, ngành du lịch Hà Nội tập trung nâng tầm chất lượng hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hệ thống vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là mạng lưới xe buýt, đã được chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, tăng cường tần suất tại các điểm trung chuyển để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên trên địa bàn cũng được duy tu theo hướng xanh - sạch - đẹp, tạo không gian thư giãn lý tưởng cho cộng đồng.
Một trong những định hướng chiến lược của du lịch Thủ đô năm nay là mở rộng không gian du lịch vùng ven tại các khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn và Sơn Tây. Các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp gắn với trải nghiệm bản địa như “Sắc hoa Tường Phiêu”, “Con đường Đạo học” hay du lịch cộng đồng bản Miền đã góp phần hiệu quả trong việc phân bổ lại dòng khách, giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Về lâu dài, Thủ đô hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với bảo tồn di sản bền vững.
Khối lưu trú cũng ghi nhận sự chủ động vượt trội. Các khách sạn lớn đều triển khai các gói sản phẩm đặc sắc. Từ đại tiệc buffet “Thống Nhất”, bộ sưu tập mocktail chủ đề Đại lễ đến các lớp học tương tác về nghệ thuật pha chế cà phê Việt Nam, tất cả đều nhằm mang tới trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa ẩm thực và văn hóa cho khách lưu trú.
Đặc biệt, trong lĩnh vực lữ hành, Hà Nội đang từng bước thực hiện lộ trình đa dạng hóa phương thức vận chuyển để giảm phụ thuộc vào hàng không. Việc phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ và đường sắt chất lượng cao, tiêu biểu là đoàn tàu du lịch hai tầng “Năm Cửa Ô - The Hanoi Train”, đã tạo nên điểm nhấn độc đáo cho hành trình khám phá Thủ đô. Sở Du lịch Hà Nội cũng khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành tái cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt, công khai minh bạch các chính sách hoàn, hủy dịch vụ để củng cố niềm tin và bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ đón lượng khách tăng trưởng mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ năm nay, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và lan tỏa hình ảnh một Hà Nội nghìn năm văn hiến, năng động và mến khách
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.