Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hf Nôi. Ảnh minh họa: Hải Nam.
Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Bên cạnh nhóm trường tốp đầu lấy từ 25-26 điểm, nhiều trường có mức điểm chuẩn rất thấp, thậm chí chưa đến 10 điểm.
Theo danh sách công bố, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố với 8,5 điểm. Với mức điểm này, thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 2,83 điểm mỗi môn thi vẫn đủ điều kiện trúng tuyển.
Đây cũng là mức điểm chuẩn thấp nhất trong số 122 trường THPT công lập được giao tuyển sinh năm nay, thấp hơn tới 17,5 điểm so với nhóm trường dẫn đầu là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng lấy 26 điểm.
Ngoài Minh Châu, nhiều trường khác cũng có điểm chuẩn ở mức rất thấp. THPT Mỹ Đức C lấy 9 điểm, giảm mạnh 3,5 điểm so với năm ngoái. Một số trường nằm trong nhóm điểm chuẩn thấp nhất thành phố còn có THPT Lưu Hoàng, THPT Minh Quang, THPT Đại Cường và một số trường khu vực ngoại thành.
Sự chênh lệch giữa các trường nội thành và ngoại thành tiếp tục thể hiện rõ trong mùa tuyển sinh năm nay. Trong khi nhiều trường tốp đầu yêu cầu thí sinh đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển thì một số trường chỉ cần mức điểm dưới 3 điểm mỗi môn.
Ở chiều ngược lại, ba trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 26 điểm. Các trường THPT Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai và Việt Đức xếp sau với mức 25,75 điểm.

Nhiều trường tốp đầu yêu cầu thí sinh đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển thì một số trường chỉ cần mức điểm dưới 3 điểm mỗi môn. Ảnh minh họa: Dương Duy
Năm nay, Hà Nội có gần 124.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu chỉ khoảng 81.500 học sinh. Điều này đồng nghĩa khoảng 42.500 học sinh sẽ phải lựa chọn các loại hình giáo dục khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở đào tạo nghề.
Về tỷ lệ chọi, THPT Yên Hòa tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố với mức 1/3,36. Theo sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Nhiều trường khác như Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức cũng có tỷ lệ chọi trên 2.
Trong khi đó, một số trường như Minh Quang, Đại Cường và Lưu Hoàng có tỷ lệ chọi dưới 1, tức số lượng nguyện vọng đăng ký thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
Trong số 122 trường, có 20 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm, gồm các trường:
1. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu: 8,5 điểm
2. Trung học phổ thông Mỹ Đức C: 9 điểm
3. Trung học phổ thông Minh Quang: 10 điểm
4. Trung học phổ thông Lưu Hoàng: 11 điểm
5. Trung học phổ thông Đại Cường: 12 điểm
6. Trung học phổ thông Hợp Thanh: 12,5 điểm
7. Trung học phổ thông Ứng Hòa B: 13 điểm
8. Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn: 13 điểm
9. Trung học phổ thông Bất Bạt: 13,5 điểm
10. Trung học phổ thông Tự Lập: 14 điểm
11. Trung học phổ thông Ba Vì: 14 điểm
12. Trung học phổ thông Tiến Thịnh: 14 điểm
13. Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi: 14 điểm
14. Trung học phổ thông Phú Xuyên B: 14 điểm
15. Trung học phổ thông Vân Cốc: 14,25 điểm
16. Trung học phổ thông Tân Dân: 14,25 điểm
17. Trung học phổ thông Xuân Khanh: 14,5 điểm
18. Trung học phổ thông Tô Hiệu - Thường Tín: 14,75 điểm
19. Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh: 14,75 điểm
20. Trung học phổ thông Minh Hà: 14,75 điểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.