Suốt từ đêm qua đến sáng nay (17/9), mưa lớn liên tục trút xuống nhiều khu vực ở Hà Nội. Từ ngày 14/9 đến nay, lượng mưa nhiều nơi đã đạt khoảng 550 mm. Mưa lớn kéo dài trong khi mực nước nhiều sông ở mức cao đã gây áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước đô thị. Tuy nhiên, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ để tăng khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu cho hệ thống.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, hơn 2.500 lao động cùng hơn 200 thiết bị đã được huy động để khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; đồng thời phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các công trình tiêu thoát nước theo thực tế.
Thành phố Hà Nội đã chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ đã giúp việc tiêu thoát nước nhanh hơn.
Đến 11h hôm nay, một số điểm ngập đã cơ bản rút nước, chỉ còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, giao thông trở lại bình thường như các đường, phố: Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, Ngọc Hồi, Chiến Thắng, Yên Xá, khu vực Bến xe Yên Nghĩa... Tuy nhiên, tại một số khu vực ở ngoại thành Hà Nội như đường 32 đoạn qua Tân Tây Đô, Khu đô thị Xuân Phương vẫn ngập.
Đến cuối giờ chiều nay, trên địa bàn Hà Nội còn khoảng 10 điểm nước ứ đọng với mức nước cao hơn mặt đường từ 10-30cm, ngập sâu hơn còn khoảng 7 vị trí thuộc các khu vực gần sông, ở ngoại thành.
Theo thông tin từ các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, ùn tắc giao thông do tác động của nước ngập đã hết trong buổi sáng, tuy nhiên, do mưa dai dẳng cả ngày hôm nay, lượng xe ô tô cá nhân tăng đột biến. Ùn tắc trong khung giờ cao điểm buổi chiều khó tránh khỏi.
Cảnh sát giao thông ứng trực 100% tại các điểm nóng để giải tỏa dồn ứ cục bộ, kiểm soát xung đột cũng như phân luồng nếu quá tải tại một số thời điểm cũng như tại những khu vực công trình thi công khiến mặt đường bị thu hẹp.
Hà Nội yêu cầu lên phương án ứng phó khi hồ Núi Cốc xả tràn
Do mưa lớn kéo dài, từ 7h sáng nay, hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên, đã vận hành xả nước qua ba cửa tràn. TP Hà Nội yêu cầu hai xã Trung Giã và Đa Phúc khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn khu vực hạ du.
Cụ thể, TP Hà Nội yêu cầu 2 xã thông báo cho người dân nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc... chú ý đảm bảo an toàn. Đồng thời yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, các tuyến đê, công trình thủy lợi. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý tình huống phát sinh.
Thành phố cũng đã phát lệnh báo động lũ trên sông Bùi, sông Tích và triển khai các biện pháp ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
Lũ rất cao trên nhiều sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa
Chiều nay, Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã ngớt mưa tuy nhiên, lũ trên các sông đang lên cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực.
Dự báo trong đêm nay và sáng mai (18/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và TP Hà Nội còn có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ chiều mai, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh.
Tại Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 180mm.
Hiện nay tình hình lũ vẫn rất nguy hiểm khi mực nước nhiều sông tiếp tục dâng. Cảnh báo đến chiều mai, sông Tích, sông Nhuệ và sông Bùi của TP Hà Nội đều vượt báo động 3 từ 0,2-0,7m.
Sông Đáy và sông Hoàng Long của Ninh Bình vượt báo động 3 khoảng 0,9 đến hơn 1m. Sông Bưởi của Thanh Hóa dao động trên báo động 3 khoảng 0,4m.
Vùng trũng thấp và các khu dân cư hai bên bờ sông tiếp tục có nguy cơ ngập lụt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.