Sáng 28/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp tổng kết Chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 3,25 triệu thửa đất
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, tổng số thửa đất đã có trong bản đồ theo chính quyền địa phương hai cấp của thành phố là hơn 4,9 triệu thửa.
Qua 45 ngày triển khai Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 3,25 triệu thửa đất. Hiện, thành phố đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 1,8 triệu thửa đất khác.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Theo đánh giá của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong Chiến dịch 45 ngày, nhiều xã, phường đã quyết liệt triển khai. Một số địa phương có số lượng thửa đất lớn nhưng tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao như Sóc Sơn, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh.
Bên cạnh những địa phương đạt kết quả cao, tiến độ thực hiện tại một số xã, phường còn chậm. Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường có số lượng thửa đất lớn nhưng tỷ lệ hoàn thành còn thấp như Mê Linh, Chuyên Mỹ, Quảng Oai, Quang Minh, Hưng Đạo đã báo cáo giải trình, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá, các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị đã quyết liệt vào cuộc, tích cực triển khai Chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Từ thành phố đến cơ sở, cách làm từng bước thay đổi, phù hợp với thực tiễn. Đến nay, Chiến dịch đạt được nhiều kết quả tích cực, cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.
Mặc dù vậy, bên cạnh nhiều xã, phường làm tốt, vẫn còn một số địa phương thực hiện chậm. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong những ngày tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm hoàn thành thu thập dữ liệu theo tiến độ.
Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, khối lượng công việc hiện vẫn còn lớn, đòi hỏi phải thường xuyên điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện theo hướng quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc và rõ tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Đồng chí Bùi Duy Cường đề nghị các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 15/9. Riêng các địa phương hiện đạt tỷ lệ cao, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/9.
"Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung nguồn lực thực hiện; thường xuyên kiểm điểm tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, bảo đảm tiến độ công việc theo kế hoạch", Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị.
Để bảo đảm tiến độ, thành phố sẽ tiếp tục giao ban, kiểm điểm tiến độ theo tuần. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 9/2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Theo yêu cầu của thành phố, cơ sở dữ liệu đất đai phải bảo đảm đúng - đủ - sạch - sống, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển chính quyền số của Thủ đô.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.