Thiếu tá Trần Mạnh Thắng (Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9) hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng PCCC. (ảnh: Lô Giang)
Sáng 3/10, tại Công viên Thống Nhất, UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt mô hình "Khu trải nghiệm PCCC ngoài trời" và tự thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10".

Các đại biểu dự chương trình. (ảnh: Lô Giang)
Tham dự chương trình có Trung tá Trần Khắc Tuân, Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 (Công an Hà Nội); ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng; Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an Phường Hai Bà Trưng; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc cùng Tổ trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận của 25 tổ dân phố.
Chương trình còn có sự tham gia của 25 tổ dân phòng và đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Toàn cảnh buổi lễ. (ảnh: Lô Giang)
Theo UBND phường Hai Bà Trưng, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy, nổ, những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định. Nếu người dân và lực lượng PCCC tại cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng, biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, bình tĩnh xử lý tình huống và tổ chức thoát nạn đúng cách, thiệt hại về người và tài sản có thể được hạn chế đáng kể.
Do đó, công tác tuyên truyền về PCCC cần gắn với thực hành, trải nghiệm, giúp người dân hình thành kỹ năng và khả năng xử lý các tình huống thực tế.

Khu trưng bày, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy. (ảnh: Lô Giang)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng cho biết: "Việc đưa Khu trải nghiệm PCCC ngoài trời vào hoạt động không chỉ tạo thêm một địa điểm tuyên truyền trực quan mà còn hướng tới xây dựng không gian để cán bộ, lực lượng tại cơ sở, học sinh và Nhân dân thường xuyên được tiếp cận, thực hành, củng cố kỹ năng PCCC&CNCH".

Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng. (ảnh: Lô Giang)
Khu trải nghiệm tập trung vào các mục tiêu như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng PCCC&CNCH, từng bước hình thành văn hóa an toàn PCCC trong cộng đồng. Đồng thời, tạo môi trường giáo dục trực quan, sinh động, giúp người dân, học sinh và các lực lượng tại cơ sở thực hiện phương châm "học đi đôi với hành", trực tiếp thao tác, thực hành thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết.

Mô hình thiết bị báo cháy không dây. (ảnh: Lô Giang)
Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người tham gia được trang bị kỹ năng thoát nạn, cứu người, sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng và xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, góp phần phát huy hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". Qua đó, nâng cao năng lực của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống xảy ra.
Mô hình cũng hướng tới tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và mỗi người dân trong chủ động phòng ngừa cháy, nổ.

Hạ sĩ Lý Hải Long (Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9) hướng dẫn thành viên Tổ dân phòng thực hành kỹ năng PCCC. (ảnh: Lô Giang)
Tại Khu trải nghiệm, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, người tham gia được phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; nhận biết nguy cơ cháy, nổ; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc và một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thông dụng.

Người dân cũng được tìm hiểu phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; thực hành kỹ năng thoát nạn, di chuyển trong môi trường có khói và xử lý một số tình huống giả định.
Đặc biệt, chương trình có nội dung thực hành PCCC của các Tổ PCCC cơ sở nhằm kiểm tra, nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ. Các Tổ PCCC cơ sở thực hành quy trình phát hiện, báo động khi xảy ra cháy; tổ chức cắt điện, hướng dẫn thoát nạn; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy; cứu người, di chuyển tài sản khi bảo đảm an toàn; đồng thời thực hành thông tin báo cháy, phối hợp và bàn giao tình huống cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi đến hiện trường.

Ông Nguyễn Tiến Quang đề nghị các thành viên Tổ PCCC cơ sở tập trung rèn luyện tính chủ động, kỹ năng phối hợp và khả năng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp. Mỗi thành viên cần nắm rõ vị trí, nhiệm vụ của mình, sử dụng thành thạo phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở và đặc biệt phải bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng mong muốn sau chương trình, những kiến thức, kỹ năng được hướng dẫn sẽ tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và Tổ PCCC cơ sở duy trì, luyện tập thường xuyên; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, người lao động, thành viên gia đình và Nhân dân trên địa bàn.
"Khu trải nghiệm cần thực sự trở thành địa điểm tuyên truyền, thực hành PCCC&CNCH thiết thực, gần gũi và có hiệu quả lâu dài", ông Quang nhấn mạnh.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, ông Quang đề nghị Công an phường, Văn phòng HĐND và UBND phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn và duy trì hoạt động, bảo đảm nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hành và tuyệt đối an toàn.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục quan tâm củng cố lực lượng PCCC cơ sở, duy trì phương tiện PCCC theo quy định, thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn, tổ chức tuyên truyền, thực hành kỹ năng cho cán bộ, người lao động; chủ động phát hiện, khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Đối với lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân, ông Quang đề nghị tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho bản thân và gia đình; thường xuyên kiểm tra nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, lối thoát nạn và phương tiện chữa cháy tại nơi ở, nơi làm việc.
"Mỗi người dân cần xác định phòng cháy trước hết là để bảo vệ chính mình, gia đình mình và cộng đồng", ông Quang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng tin tưởng rằng, với sự phối hợp của các lực lượng và sự hưởng ứng của Nhân dân, Khu trải nghiệm PCCC ngoài trời sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, xây dựng thế trận PCCC toàn dân và giữ vững an toàn PCCC trên địa bàn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.