Ảnh minh họa: Sở Y tế Hà Nội
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 17/7 đến 24/7, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 phường, xã. Lũy tích từ đầu năm 2026 đến nay có 588 ca mắc tại 109 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc vẫn thấp hơn (588 so với 2.131 ca).
CDC Hà Nội cho biết số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây nhưng chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Đến nay, thành phố chưa phát hiện biến chủng mới hay dấu hiệu dịch tễ đáng lo ngại. Mức gia tăng hiện vẫn tương đương những năm gần đây.
Theo đánh giá của CDC Hà Nội, cùng với COVID-19, một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như bệnh do Adenovirus cũng đang có xu hướng tăng. Nguyên nhân có thể liên quan đến nhu cầu du lịch, tham gia hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Trước tình hình trên, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng cũng không được chủ quan. Người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc tại cơ sở y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh.
Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh nền và các nhóm nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ sức khỏe để giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc COVID-19. Khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp, nhất là ở người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc triệu chứng kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.