Ảnh: CDC Hà Nội
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 19 - 26/6, toàn thành phố ghi nhận 75 ca mắc sốt xuất huyết tại 31 phường, xã, tăng 29 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 493 ca mắc tại 95 phường, xã, chưa có trường hợp tử vong.
Trong tuần, thành phố phát hiện thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết tại Bình Minh, Xuân Đỉnh và Yên Nghĩa, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 13, trong đó còn 5 ổ đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc đang bước vào chu kỳ gia tăng hằng năm và có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch mới.
Bệnh tay chân miệng ghi nhận 95 ca mắc, giảm 22 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, lũy tích từ đầu năm đã lên tới 3.793 ca, cao hơn cùng kỳ năm 2025. Toàn bộ 66 ổ dịch được ghi nhận trong năm đã kết thúc hoạt động.
Hà Nội cũng ghi nhận một ổ dịch dại trên chó tại xã Yên Xuân sau khi một con chó chạy rông cắn 3 người và 5 con chó. Kết quả xét nghiệm xác định con vật dương tính với virus dại. Cả 3 người bị phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng dại và vaccine theo quy định.
Ngoài ra, thành phố ghi nhận 7 ca mắc sởi, 4 ca ho gà, 7 ca COVID-19, 1 ca liên cầu lợn và 1 ca uốn ván người lớn.
Trong thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, tăng cường phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, phối hợp ngành Thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật và đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc sau khi bị chó, mèo cắn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.