Việc cấp đổi toàn bộ thẻ Đảng viên đang diễn ra khẩn trương trên cả nước, bảo đảm hoàn thành trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Thẻ Đảng viên mới gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý Đảng viên.
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, công tác đổi thẻ Đảng viên đang được thực hiện khẩn trương, đồng bộ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử đang góp phần xây dựng tổ chức Đảng minh bạch và hiệu quả.
Tại Hà Nội, lực lượng Công an các cấp đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng địa phương trong triển khai nhiệm vụ quan trọng này.
Phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, dù đã quá giờ hành chính nhưng công tác cấp thẻ Đảng trực tuyến vẫn đang được tiến hành. Công an phường phối hợp với Đảng ủy phường tiếp nhận, nhập dữ liệu và xác minh thông tin Đảng viên. Các tổ công tác bố trí nhân lực, thiết bị đầy đủ; làm việc 3 ca mỗi ngày, từ 8h đến 23h, tăng tốc kịp thời. Đến nay, hơn 90% Đảng viên trên địa bàn phường này đã được cấp thẻ điện tử.
Sau một tuần triển khai, Hà Nội đã cấp được gần 330.000 thẻ, đạt gần 65% chỉ tiêu. 300 bộ thiết bị được tăng cường tới cơ quan Công an các cấp, trên 170 điểm cấp đổi trực tiếp được tổ chức khắp thành phố và hàng chục tổ lưu động phục vụ tại các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, giúp công tác cấp đổi thẻ Đảng viên được thuận lợi, nhanh chóng.
Ông Nguyễn Văn Oanh, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội cho biết: "Bây giờ là kỷ nguyên kỹ thuật số, tất cả phải số hóa hết. Mình tham gia sinh hoạt Đảng và quản lý Đảng viên, tôi nghĩ sẽ chu đáo hơn rất nhiều".
Bên cạnh việc cấp thẻ đảng viên điện tử, Hà Nội cũng là địa phương tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm: Thu, nộp đảng phí; Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời. Tới đây, thẻ đảng viên điện tử được còn tích hợp nhiều tiện ích thông minh: tra cứu thông tin cá nhân, theo dõi quá trình sinh hoạt, kết quả rèn luyện và học tập lý luận chính trị ngay trên ứng dụng điện tử.
Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội: "Ứng dụng nền tảng dữ liệu cư dân sẽ giúp hiển thị thông tin về Đảng trên nền tảng điện tử, giúp đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công, các cơ quan tổ chức thuận lợi trong quản lý Đảng viên".
Việc cấp thẻ đảng viên điện tử gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý Đảng viên, mà còn góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu quốc gia khoa học, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên số.
Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về đổi thẻ đảng viên; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng.
- Đổi Thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và hướng tới chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
- Việc đổi Thẻ đảng viên là công tác quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc để nâng cao hơn nữa ý thức Đảng cho Đảng viên.
- Việc đổi Thẻ đảng viên phải được chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương.
- Thẻ đảng viên chỉ đổi cho Đảng viên chính thức đã có Thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
- Thực hiện việc đổi Thẻ đảng viên phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Đảng viên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.