Theo lộ trình của Hà Nội, từ ngày 1/1/2028, chợ và cửa hàng tiện lợi sẽ không được lưu hành, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy. Mục tiêu là thúc đẩy tiêu dùng xanh trong bối cảnh mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 1.400 tấn chất thải nhựa, phần lớn là nhựa dùng một lần và túi nilon.
Tuy nhiên, thay đổi một thói quen đã tồn tại nhiều năm không phải là điều dễ dàng. Từ người bán đến người mua, túi nilon vẫn được lựa chọn nhờ sự tiện lợi và giá thành thấp. Hình ảnh người đi chợ mang theo nhiều túi nilon sau mỗi lần mua sắm vẫn rất phổ biến.
Người tiêu dùng cho biết đã quen sử dụng túi nilon vì thuận tiện, dễ treo, đựng được hàng hóa nặng, trong khi túi giấy không đáp ứng được nhu cầu này. Với các tiểu thương, giá thành phù hợp và khả năng chứa nhiều loại hàng hóa khiến túi nilon tiếp tục được ưu tiên sử dụng.

Trước yêu cầu giảm sử dụng túi nilon, nhiều sản phẩm có thể tái sử dụng đã xuất hiện. Tại một cơ sở sản xuất, vải vụn từ làng nghề được tận dụng để làm túi sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên, do sản xuất thủ công nên giá thành vẫn cao hơn, trở thành rào cản trong việc mở rộng sử dụng.
Bên cạnh đó, các sản phẩm thay thế cũng có những hạn chế về sức chứa, độ bền và khả năng vệ sinh. Nhiều người tiêu dùng cho biết chỉ có thể chuẩn bị hộp đựng thực phẩm, túi hoặc giỏ đi chợ vào những ngày có thời gian, còn khi mua sắm đột xuất vẫn phải sử dụng túi nilon, dù đã cố gắng giảm số lượng túi dùng.

Theo chuyên gia Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, để thay đổi thói quen tiêu dùng cần hội tụ nhiều yếu tố như chi phí cạnh tranh, minh bạch về tiêu chuẩn xanh, tăng cường truyền thông, giáo dục, có chính sách hỗ trợ phù hợp và sự lan tỏa từ mỗi gia đình.
Bài toán thay thế túi nilon không chỉ nằm ở việc có thêm sản phẩm mới mà còn ở việc để lựa chọn xanh trở thành phương án hợp lý về chi phí và thuận tiện trong đời sống hằng ngày.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.