Hà Nội thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nhật Bản

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và làm việc tại Nhật Bản, mở rộng hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực trí thức Việt để phát triển Thủ đô.

Trong 2 ngày 26 và 27/4, Đoàn công tác của UBND TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, triển khai nhiều hoạt động quan trọng tại Osaka và Tokyo nhằm thúc đẩy hợp tác với các địa phương Nhật Bản trên các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với những nền tảng pháp lý quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm mở rộng hợp tác quốc tế, tăng tốc hội nhập và nâng tầm vị thế Thủ đô trong khu vực.

Nền tảng pháp lý mới - Đòn bẩy cho tầm nhìn toàn cầu

Hà Nội thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nhật Bản - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chiều ngày 26/4.

Mở đầu chương trình tại Osaka, Đoàn công tác đã làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn thông tin về những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt tại khu vực Kansai. Đồng thời nhấn mạnh vai trò cầu nối của cơ quan đại diện trong thúc đẩy hợp tác địa phương, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, công nghệ sinh học.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến công tác khi đây là đoàn ra nước ngoài đầu tiên của Hà Nội sau khi nhiều văn kiện chiến lược được ban hành. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là "kiềng ba chân" pháp lý nền tảng, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển theo định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Hà Nội thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nhật Bản - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, mục tiêu đến năm 2045 Hà Nội vươn tầm các thủ đô phát triển trên thế giới và đến năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao. Thành phố sẽ đẩy mạnh tìm kiếm đối tác quốc tế trong các lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn như đường sắt đô thị, đô thị thông minh và không gian đô thị đa tầng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục hỗ trợ Hà Nội kết nối sâu rộng với các địa phương vùng Kansai.

Tại Osaka, Đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm đổi mới sáng tạo Osaka Innovation Hub (OIH) - mô hình tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Với cách vận hành linh hoạt, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và quỹ đầu tư, OIH tạo môi trường thuận lợi cho các startup phát triển trong các lĩnh vực công nghệ lõi.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao mô hình này và coi đây là kinh nghiệm quan trọng để Hà Nội tham khảo trong xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo. Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nhật Bản - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của TP tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Osaka Innovation Hub (OIH).

Các cuộc làm việc với chính quyền tỉnh Osaka và vùng Kansai tiếp tục mở ra hướng hợp tác đa lĩnh vực. Với hơn 30 doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại Hà Nội, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của Thủ đô ngày càng được củng cố. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy kết nối giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Kết nối trí thức Việt - Nguồn lực chiến lược cho tương lai

Tại Tokyo, Đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và đối thoại với cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt khi Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua, mở ra nhiều cơ chế đột phá cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia, nhà khoa học trẻ đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như xây dựng hệ thống dữ liệu y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, nghiên cứu công nghệ mã hóa lượng tử và phát triển mô hình "sandbox" cho thử nghiệm công nghệ mới.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực cốt lõi quyết định vị thế phát triển của Thủ đô.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Nhật Bản - Ảnh 4.

Buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đoàn công tác tại Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời triển khai nhiều dự án lớn như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các trung tâm R&D và hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm.

Nhấn mạnh vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề cao cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực chiến lược.

"Chúng tôi không chỉ mời gọi mà sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý tưởng của các nhà khoa học. Trong định hướng phát triển, Hà Nội mong muốn nhận được sự đồng hành, đóng góp của các nhà khoa trẻ, trí thức trẻ, hiện thực hóa tầm nhìn và tiếp tục khẳng định vị trí Hà Nội - trái tim của cả nước", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong dòng chảy hội nhập sâu rộng, việc Hà Nội chủ động kết nối công nghệ, tri thức và nguồn lực toàn cầu không chỉ là bước đi chiến lược mà còn là con đường tất yếu để Thủ đô bứt phá, vươn tầm khu vực và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.