Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VTV.vn - TP Hà Nội chính thức tiếp nhận, quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hai thiết chế quốc gia này.

Chuyển giao nguyên trạng, tăng tính chủ động trong quản trị phát triển

Chiều 22/6, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành phố quản lý.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long công bố Quyết định số 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Hà Nội quản lý.

Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Quảng cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Cung.

Theo đó, Vườn quốc gia Ba Vì được chuyển nguyên trạng về TP Hà Nội, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Thành phố Hà Nội đồng thời được giao phối hợp với tỉnh Phú Thọ để thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới của Vườn theo đúng quy định pháp luật.

Tại Quyết định số1093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về UBND TP Hà Nội quản lý. Cụ thể, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và quy định pháp luật.

Việc bàn giao và tiếp nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải hoàn thành trước ngày 1/7/2026; từ thời điểm này, Hà Nội sẽ trực tiếp quản lý và bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn, đồng thời bố trí nguồn lực vận hành theo quy định.

Không chỉ tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, mà tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ giá trị quốc gia

Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Lễ tiếp nhận. Ảnh: Phạm Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đều là những thiết chế cấp quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì không chỉ là tài sản thiên nhiên quý giá mà còn là vùng sinh thái có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng; trong khi Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian mang tầm quốc gia, nơi hội tụ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

"Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định bàn giao hai thiết chế đặc biệt quan trọng này về trực thuộc thành phố Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với TP Hà Nội", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo thành phố, việc tiếp nhận không đơn thuần là thay đổi cơ quan quản lý mà mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tổng thể định hướng phát triển Thủ đô theo mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Các đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Phạm Linh.

Hà Nội xác định Vườn quốc gia Ba Vì sẽ trở thành hạt nhân của hành lang xanh, vành đai sinh thái phía Tây Thủ đô; đồng thời phát triển các mô hình nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng nơi đây trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc gia và quốc tế.

Thành phố cũng sẽ chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Cùng với đó là tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả tiềm năng của hai thiết chế, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

"Thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng việc tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ là tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý mà còn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và bản sắc dân tộc", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Phạm Linh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây không đơn thuần là sự thay đổi cơ quan chủ quản của hai đơn vị sự nghiệp công lập mà là sự tin tưởng của Chính phủ giao cho Thủ đô Hà Nội trách nhiệm quản trị hai tài sản đặc biệt của quốc gia.

"Việc tiếp nhận hai thiết chế này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn; đòi hỏi Hà Nội phải bảo tồn tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và phát huy mạnh mẽ hơn những giá trị được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho", Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng, bảo đảm hoạt động liên tục; xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030; tích hợp đồng bộ hai không gian này vào quy hoạch phát triển Thủ đô theo tư duy "xanh - thông minh - bản sắc"; đồng thời đổi mới mô hình quản trị, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển.

Sự kiện tiếp nhận hai thiết chế đặc biệt này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Hà Nội phát huy chiều sâu văn hiến, mở rộng không gian phát triển sinh thái - văn hóa - công nghệ cao phía Tây, đồng thời nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Nguyễn Cung.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.