Ảnh minh họa: Pexels
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm “Vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ tháng 3 đến tháng 4/2026.
Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại trường học, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi - đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh. Mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo và tiểu học thực hiện tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động, đồng thời nâng cao nhận thức của giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch.
Theo kế hoạch, đợt cao điểm phải hoàn thành trước ngày 15/4/2026 và sau đó duy trì vệ sinh, khử khuẩn định kỳ hàng tuần tại các trường học. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, với sự phối hợp của trạm y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.
Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung truyền thông tập trung vào đặc điểm bệnh tay chân miệng, đường lây truyền qua tiêu hóa, các dấu hiệu nhận biết sớm cũng như cảnh báo dấu hiệu chuyển nặng như sốt cao, giật mình, lừ đừ, nôn nhiều. Đặc biệt, chiến dịch nhấn mạnh việc thực hiện “3 sạch” gồm ăn sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong môi trường học đường.
Bên cạnh đó, các trường học được yêu cầu tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn ghế, cầu thang. Việc rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy trình cũng được chú trọng, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chăm sóc trẻ.
Song song với các biện pháp phòng ngừa, hoạt động giám sát sức khỏe học sinh được thực hiện chặt chẽ hằng ngày. Giáo viên và cán bộ y tế trường học có trách nhiệm phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi phỏng nước để kịp thời thông báo cho phụ huynh và cơ sở y tế. Trẻ mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh được khuyến cáo nghỉ học ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát và chỉ quay lại lớp khi đã khỏi hoàn toàn các triệu chứng.
Theo đánh giá của ngành Y tế, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra, có thể diễn biến nặng với các biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Do đó, việc chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn và giám sát trong trường học đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ bùng phát dịch và bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.