THPT Đỗ Mười - trường công lập mới hoạt động từ năm 2025 ở Hà Nội.
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư.
Theo dự thảo, thành phố đặt mục tiêu phát triển mạng lưới trường lớp theo hướng kiên cố, hiện đại, chuẩn hóa và tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu trường lớp tại nhiều khu vực.
Quy hoạch nêu rõ, mỗi xã, phường, khu đô thị mới hoặc đơn vị ở phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS công lập. Đối với bậc THPT, mỗi khu vực quy mô từ 30.000 đến 50.000 dân cần có một trường công lập.
Trong tổng số 126 xã, phường sau sắp xếp, thành phố xác định 33 địa bàn còn thiếu trường học và sẽ được ưu tiên đầu tư xây dựng trường THPT. Các phường này gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng.
Theo tính toán của thành phố, từ nay đến năm 2045, Hà Nội cần bổ sung khoảng 986 trường học các cấp để đáp ứng quy mô dân số và số học sinh tăng nhanh. Trong đó, bậc mầm non cần thêm 441 trường, tiểu học 288 trường, THCS 166 trường và THPT 91 trường.
Việc tính toán nhu cầu trường học dựa trên dự báo số học sinh theo đơn vị dân cư. Cụ thể, với mỗi 1.000 dân, khu vực nội thành ước tính có khoảng 75 trẻ mầm non, 70 học sinh tiểu học và 60 học sinh THCS. Ở bậc THPT, con số này khoảng 40–45 học sinh.

Hà Nội dự kiến xây mới gần 1.000 trường học từ nay đến năm 2045, ưu tiên 33 "điểm nóng" về dân số như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông...
Để đạt mục tiêu trên, Hà Nội dự kiến ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trường học. Theo đó, khoảng 5% quỹ đất dành cho công trình công cộng tại các phường sẽ được ưu tiên sử dụng để xây trường. Thành phố cũng tận dụng các khu đất trống chưa khai thác hoặc quỹ đất sau khi di dời trụ sở cơ quan, nhà máy và các trường đại học để phát triển cơ sở giáo dục.
Đối với các dự án khu đô thị, nhà ở đã được phê duyệt, chính quyền yêu cầu chủ đầu tư bố trí quỹ đất xây dựng trường học ngay từ giai đoạn chấp thuận đầu tư, đặc biệt là các trường công lập.
Trường hợp các ô đất đã được quy hoạch làm trường học nhưng chủ đầu tư chậm triển khai hoặc không thực hiện, thành phố sẽ thu hồi để giao cho chính quyền địa phương tổ chức xây dựng trường.
Bên cạnh đó, trong quá trình cải tạo các khu chung cư cũ, Hà Nội cũng định hướng dành quỹ đất để xây dựng thêm các trường mầm non, tiểu học và THCS nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của cư dân trong khu vực.
Song song với đầu tư từ ngân sách, thành phố tiếp tục khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng trường ngoài công lập, từng bước tăng tỷ lệ nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển hệ thống giáo dục.
Hiện Hà Nội có hơn 2.900 trường học với khoảng 2,3 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông. Theo lãnh đạo thành phố, mỗi năm số học sinh tăng thêm khoảng 50.000–60.000 em, tương đương nhu cầu xây dựng thêm 30–40 trường học mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.