Từ ngày 30/3, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, sau những ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và thời tiết dịu mát.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ, đêm 27 và sáng 28-3, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Đến trưa và chiều 28/3, thành phố giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 27-29 độ C.
Sang ngày 29/3, Hà Nội có mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, thời tiết mát. Tuy nhiên, do vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, từ ngày 30/3, khu vực chuyển sang trạng thái không mưa, xuất hiện nắng nóng; cường độ gia tăng trong ngày 31/3 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C.
Sau thời gian trên, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, gây mưa và làm nhiệt độ giảm dần.
Đối với các tỉnh phía Tây miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ ngày 30 đến 31/3 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đến ngày 31/3, nắng nóng có thể mở rộng ra khu vực đồng bằng miền Bắc, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Từ ngày 1/4, nắng nóng tại miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có xu hướng dịu dần. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 tại các khu vực trên và đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.