Hà Nội: Vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm đất đai

Hà Nội đang triển khai xử lý hàng loạt công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; trong đó chú trọng vận động người dân tự tháo dỡ.

Nhiều xã, phường tại Hà Nội đang triển khai lộ trình xử lý các công trình vi phạm đất đai, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trong đó chú trọng vận động người dân phối hợp tháo dỡ các công trình vi phạm. Tại xã Hoài Đức, các hộ dân đang phối hợp tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động. 

Hà Nội: Vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm đất đai - Ảnh 1.

Nhà xưởng 500m2, dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trước đó, sau quá trình vận động, thuyết phục của chính quyền, các hộ gia đình đã chủ động tháo dỡ một phần. Khu vực này còn nhiều nhà xưởng trái phép khác cũng đang trong kế hoạch xử lý vi phạm.

Một căn nhà 2 tầng xây trái phép trên đất nông nghiệp từ năm ngoái. Thời điểm khi công trình mới xây dựng, chính quyền đã đi kiểm tra, xác định vi phạm, tuy nhiên không có người dân nào đứng ra là nhận chủ công trình này.

Trước khi thực hiện tháo dỡ chính quyền đã gửi thông báo tháo dỡ 3 lần tới các gia đình. Chính quyền cho biết thời điểm các công trình này vừa xây dựng đã có đoàn kiểm tra lập biên bản, dán thông báo và yêu cầu không tiếp tục thi công.

Hà Nội: Vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm đất đai - Ảnh 2.

Sau đợt rà soát các công trình vi phạm trật tự xây dựng, mất an toàn cháy nổ vừa qua, chỉ riêng xã Hoài Đức có 322 công trình vi phạm. Đây là đợt đầu thực hiện tháo dỡ, các đợt xử lý vi phạm khác sẽ tiếp tục được triển khai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau đợt rà soát vừa qua, có hàng chục nghìn công trình xây dựng tại Hà Nội vi phạm đất đai, không đảm bảo an toàn cháy nổ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.