Hình minh họa: Getty Images
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2026, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn vẫn đang được kiểm soát. Hầu hết các dịch bệnh ghi nhận ca bệnh tản phát và có số mắc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025; riêng bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể như sau:
- Bệnh tay chân miệng:
+ Đã ghi nhận 1.320 trường hợp mắc phân bố rải rác tại 126/126 phường, xã, đa số các trường hợp bệnh nhẹ, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 (582 mắc, 0 tử vong), số mắc tăng 2,3 lần. Trong đó, các xã, phường ghi nhận số mắc cao gồm: Hà Đông (47), Đại Mỗ (43), Tây Mỗ (39), Từ Liêm (37).
+ Toàn thành phố đã ghi nhận 24 ổ dịch trong đó có 3 ổ dịch tại cộng đồng và 21 ổ dịch tại các trường mầm non, mẫu giáo; tổng số bệnh nhân trong ổ dịch là 99 bệnh nhân (chiếm 7,5% tổng số bệnh nhân). Trong đó một số ổ dịch nhiều bệnh nhân tại các trường mầm non như: ổ dịch gồm 13 bệnh nhân (trường mầm non tại phường Láng - đã kết thúc), ổ dịch 10 bệnh nhân (trường mầm non tại xã Quảng Oai - đã kết thúc; tại Đoài Phương - vẫn đang hoạt động). Các ổ dịch có từ 5-9 bệnh nhân (4 ổ dịch), dưới 5 bệnh nhân (17 ổ dịch).
- Bệnh dại: chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh Dại nhưng trong tháng 2-3/2026, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 03 ổ dịch dại trên Chó tại 2 xã Hoà Lạc và Hạ Bằng, đã có 7 người bị chó dại/chó nghi dại cắn (cả 7/7 đều đã được tiêm phòng đầy đủ huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hiện tại sức khoẻ đều bình thường).
- Bệnh viêm màng não do não mô cầu: Tháng 01/2026, Hà Nội ghi nhận 01 trường hợp não mô cầu là bệnh nhân nam, 33 tuổi, là nhân viên giao nhận hàng hoá, thư tín của công ty chuyển phát nhanh, không rõ yếu tố dịch tễ tiếp xúc người bị bệnh.
Đáng chú ý, các dịch bệnh khác, trong đó có các bệnh lây nhiễm nguy hiểm vẫn ghi nhận rải rác, cụ thể: sốt xuất huyết (181 mắc); COVID-19 (29 mắc); sởi (134 mắc); ho gà (17 mắc); uốn ván (5 mắc); liên cầu lợn (1 mắc); não mô cầu (1 mắc), Mpox (02 trường hợp mắc là ca bệnh xâm nhập có yếu tố đi về từ vùng dịch lưu hành tại Châu Phi).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.