Đất dịch vụ là chính sách hỗ trợ cho người dân để chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Do vướng chính sách giao đất dịch vụ, nên trên 5.000 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp từ thời điểm huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc cũ chưa sáp nhập về Hà Nội, đến nay, sau 20 năm, vẫn chưa được giao đất dịch vụ.
Mới đây, sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, xã Quang Minh, TP Hà Nội đã ưu tiên cho tiến hành rà soát và bước đầu giao đất cho một số hộ dân, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Gia đình bà Thủy (thôn Phú Nhi, xã Quang Minh, TP Hà Nội) là 1 trong những hộ bị thu hồi đất từ thời điểm khi Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, chưa sáp nhập về Hà Nội. Sau hơn 20 năm, bà Thủy và 30 hộ dân thôn Phú Nhi mới chính thức được bốc thăm đợt 1 để nhận đất dịch vụ. Sự kiện này đánh một dấu mốc quan trọng đối với vụ việc từng nợ đọng, không có cách giải quyết, giờ bắt đầu được tháo gỡ.

Trước đây, khi bàn giao đất cho các dự án, nhiều hộ dân đều được hứa sẽ được hưởng chính sách đất dịch vụ.
Xã Quang Minh hiện có hơn 2.000 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trải qua các thời kỳ. Tuy nhiên, bước đầu rà soát, mới có 250 hộ có đủ điều kiện được giao đất dịch vụ.
Không có tên trong danh sách đủ điều kiện, bà Nguyễn Thị Bình (xã Quang Minh, TP Hà Nội) không khỏi trăn trở. Trước đây, khi bàn giao đất cho các dự án, bà và nhiều hộ dân đều được hứa sẽ được hưởng chính sách đất dịch vụ.
Đại diện UBND xã Quang Minh cho biết, trước đây theo chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi sào ruộng thu hồi, hộ dân sẽ được bố trí 10m2 đất dịch vụ và mỗi nhân khẩu được hưởng thêm 2m. Tuy nhiên năm 2008, khi sáp nhập về Hà Nội, chính sách giải phóng mặt bằng đã thay đổi. Các hộ bị thu hồi đất trên 30% diện tích đất nông nghiệp cho các dự án trên địa bàn, mới được hưởng chính sách đất dịch vụ. Do các dự án giải phóng mặt bằng kéo dài, vẫn đang dang dở từ thời điểm thuộc tỉnh Vĩnh Phúc sau đó sáp nhập về Hà Nội, dẫn tới vướng mắc phát sinh như hiện nay.
Ông Hoàng Quốc Thịnh (Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh, TP Hà Nội) cho biết: "Về cơ sở giao đất dịch vụ, hiện nay bà con nhân dân không giữ được giấy tờ. Ví dụ, điều kiện để được giao đất dịch vụ là phải có quyết định thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng, danh sách nhận tiền, nhưng hiện nay nhiều hộ dân không còn, không chứng minh được điều đó. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị lên, thậm chí mời cả công an vào cuộc nhưng cũng khó khăn".
Hiện nhiều hộ không được hưởng chính sách đất dịch vụ lại đang là đối tượng bị thu hồi đất tại dự án xây dựng các khu đất dịch vụ để tiếp tục trả cho bà con tới đây. Để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, chính quyền xã Quang Minh cho biết, vẫn đang tập trung thu thập hồ sơ, tài liệu để tiếp tục rà soát và sẽ rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các hộ dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.