Học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng hai trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, hướng tới đào tạo học sinh có năng lực học thuật nổi trội, khả năng hội nhập và nghiên cứu trong môi trường giáo dục hiện đại.
Theo đề án, Trường THPT chuyên Chu Văn An sẽ triển khai mô hình mới từ năm học 2026-2027 và hoàn thiện dần trong các giai đoạn tiếp theo. Đến năm học 2028-2029, trường dự kiến vận hành toàn bộ theo mô hình chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế với quy mô 60 lớp, mỗi khối 20 lớp. Trong đó có các lớp tích hợp học thuật sâu ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học.
Mục tiêu của đề án là xây dựng Chu Văn An trở thành trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc THPT của Thủ đô; đào tạo học sinh có phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường đồng thời hướng tới hệ thống quản trị hiện đại, môi trường học tập thông minh và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế.
Đề án cũng đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, trường đặt mục tiêu có ít nhất 150 học sinh trúng tuyển các đại học tại Anh, Mỹ, Australia và tối thiểu 80 học sinh nhận học bổng quốc tế. Từ năm 2031-2035, khoảng 90% giáo viên được kỳ vọng có năng lực giảng dạy song ngữ hoặc theo chuẩn quốc tế.
Để hiện thực hóa mục tiêu, trường sẽ tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển không gian STEM/STEAM, liên kết với đại học và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, AP hay IB.
Trong khi đó, mô hình phát triển của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được xây dựng dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học; tích hợp giáo dục STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm chất lượng.
Ảnh minh họa.
Theo định hướng mới, trường sẽ chuyển trọng tâm từ học lý thuyết sang học theo dự án nghiên cứu, tăng cường các chuyên đề liên môn và ứng dụng thực tiễn. Học sinh được phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu, viết luận, tranh biện và thuyết trình học thuật.
Bên cạnh kiến thức chuyên sâu, học sinh còn được rèn luyện tư duy hệ thống để tiếp cận các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng hay bất bình đẳng xã hội. Nhà trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các nhà khoa học tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.
Lộ trình triển khai đề án của cả hai trường được chia thành ba giai đoạn từ năm 2026 đến 2035, với mục tiêu hoàn thiện mô hình trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Hiện Hà Nội có 4 trường THPT chuyên công lập gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây. Trong đó, Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An là hai trường có số lượng môn chuyên nhiều nhất, cùng đào tạo 13 môn chuyên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.