Từ đầu năm đến nay chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt tại những lối đi tự mở. Điều này một lần nữa cho thấy xóa bỏ lối đi tự mở là một yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thế nhưng công tác này chỉ có thể triển khai khi chính quyền địa phương thực sự nhập cuộc.
Hơn 1 tuần qua, lối đi tự mở qua đường sắt tại ngõ 268 đường Ngọc Hồi, Hà Nội đã được thu hẹp. Như vậy, ô tô sẽ không thể ra nhập đường chính theo lối này mà phải đi vòng. Bất tiện hơn là rõ thế nhưng cùng với sự cương quyết chính quyền địa phương người dân cũng tuân thủ.
Với cách giải quyết như vậy chỉ trong chưa đầy 2 tuần, chính quyền phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường sắt xử lý được 16/17 lối đi tự mở hiện có trên địa bàn. Trong đó 13 lối đi được rào chắn hoàn toàn, 3 lối đi khác được rào thu hẹp.
Hiện phần lớn các hộ dân đều đã đồng thuận. Thế nhưng những lối đi tạm cần sớm được đầu tư cải tạo để đảm bảo sự thuận tiện cho đi lại hàng ngày của người dân. Để hiện thực hóa điều này cũng cần thời gian và sự chuẩn bị về kinh phí. Trước mắt khi tiếp quản các vị trí mới rào đóng, chính quyền địa phương đã giao cho các đoàn thể trong đó chủ yếu là lực lượng công an và an ninh cơ sở duy trì kiểm tra thường xuyên tránh tình trạng tái phạm phát sinh nguy cơ mất an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.