Khí thải, mùi khét từ nhựa phế thải nhiều năm qua đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống xung quanh. Điều đáng nói, dù đã bị kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động và di dời, một số cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất.

Cụm nhà xưởng nằm ven sông Nhuệ
Cụm nhà xưởng nằm ven sông Nhuệ, trong đó có một số cơ sở tái chế nhựa thuộc thôn Đỗ Hà, xã Thường Tín. Dễ nhận thấy những loại bao bì đã qua sử dụng ngổn ngang trong khuôn viên và tràn ra cả lối đi chung của người dân.
Thậm chí, trong quá trình sản xuất, cơ sở này còn đốt các tấm lưới lọc tạp chất từ phế liệu nhựa. Hoạt động đốt trực tiếp ngoài trời gây khói đen, ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh .

"Mùi nhựa đây khét kinh khủng, chiều đốt mù mịt, đốt nylon, bao tải để tạo nhựa'', một người dân cho biết.
Ghi nhận thực tế, bên trong những khu nhà xưởng này được dựng tạm bằng khung sắt, mái tôn, với các loại máy móc thô sơ, nước thải chảy tràn trên nền nhà. Tại đây, bao bì được đập, hoặc nghiền nhỏ đưa vào dây chuyền máy chạy nhiệt và cho ra thành phẩm là các hạt nhựa. Mỗi ngày, xưởng sản xuất khoảng hơn 1 tấn hạt nhựa. Nhiều năm qua cơ sở này hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường, không hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn cũng như các điều kiện sản xuất theo quy định.

Tháng 4 vừa qua, UBND xã Thường Tín đã lập biên bản, yêu cầu các cơ sở này dừng hoạt động. Thế nhưng, biết là ô nhiễm nhưng đến nay, chủ cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất.
Theo UBND xã Thường Tín, khu vực nhà xưởng này nằm trong phạm vi thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic, với việc tái vi phạm về môi trường, địa phương cũng đang có phương án xử lý.
Ông Nguyễn Trí Huy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thường Tín, TP. Hà Nội cho biết: "Cán bộ công chức của xã chưa có chuyên môn về lĩnh vực môi trường, nhất là công tác kiểm tra khí thải và nước thải đòi hỏi phải. Trong tháng 6 cũng sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, bàn giao lại cho chủ đầu tư và các công trình vi phạm cũng sẽ được xử lý dứt điểm".
Không chỉ tại xã Thường Tín, tình trạng các cơ sở tái chế hoạt động không bảo đảm yêu cầu về môi trường vẫn tồn tại ở một số địa phương. Theo một số chuyên gia, hiện nay cấp xã phường đã được trao thêm nhiều thẩm quyền trong quản lý môi trường, từ việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đến xử lý vi phạm về môi trường thế nhưng, thực tế vẫn còn không ít bất cập khiến một số cơ sở gây ô nhiễm chưa được phát hiện kịp thời hoặc xử lý chưa triệt để.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cơ sở tái chế phế liệu nhựa này sẽ phải di dời đến nơi khác. Thế nhưng, khi tư duy sản xuất và ý thức bảo vệ môi trường của chủ cơ sở không thay đổi thì ô nhiễm chỉ là dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.