Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ đuối nước trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, không rõ thời gian chìm dưới ao.
Ngay khi nhập viện, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và triển khai kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Phương pháp này giúp giảm chuyển hóa, hạn chế tổn thương do thiếu oxy và góp phần bảo vệ tế bào não.
Trẻ được duy trì hạ thân nhiệt trong khoảng 3 ngày, sau đó được làm ấm trở lại. Quá trình điều trị đáp ứng tốt, tình trạng viêm phổi dần cải thiện.
Sau một thời gian điều trị, trẻ được rút ống nội khí quản, tự thở, tỉnh táo và giao tiếp tốt với bố mẹ. Sức khỏe trẻ tiếp tục ổn định.
Các bác sĩ lưu ý, với trẻ đuối nước, thời gian thiếu oxy và việc sơ cứu ban đầu có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước, gọi cấp cứu và tiến hành sơ cứu phù hợp.
Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và điều trị, kể cả khi tình trạng ban đầu có vẻ đã ổn định.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.