Hà Tĩnh: Cảng quốc tế Lào - Việt quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu năm

Quốc Hưng

10/01/2026 06:10 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, hoạt động bốc xếp, thông quan hàng hóa tại Cảng quốc tế Lào - Việt ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) diễn ra sôi động, tấp nập.

Nhịp lao động hối hả từ sáng sớm

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong tuần đầu tiên của năm 2026, từ sáng sớm, từng đoàn xe container nối đuôi nhau tiến vào cảng; trên cầu cảng, cần cẩu liên tục vươn dài, đưa hàng hóa từ kho bãi xuống tàu biển và ngược lại. Không khí lao động khẩn trương, sôi động như một lời khẳng định cho quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu năm.

Hà Tĩnh: Cảng quốc tế Lào - Việt quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu năm - Ảnh 1.

Trên tuyến quốc lộ 12C từng đoàn xe container, xe đầu kéo cỡ lớn nối đuôi nhau ra vào cảng. Ảnh: Văn Chương

Ông Trần Quốc Chiến, đại diện Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết ngay từ Tết dương lịch toàn bộ hệ thống máy cẩu hoạt động hết công suất, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân miệt mài, hăng say lao động với khí thế, quyết tâm cao nhất. "Hàng hóa qua cảng dịp đầu năm mới diễn ra sôi động. Quá trình bốc xếp hàng được các bộ phận tiến hành nhanh gọn, đúng quy trình, đảm bảo thời gian, tiến độ giải phóng tàu hàng cho đối tác. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường được chú trọng, mọi người đều phấn khởi, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - ông Chiến nói.

Cảng quốc tế Lào - Việt hiện đang khai thác cầu cảng số 1, 2 và số 3. Các bến cảng được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước, quốc tế.

Hà Tĩnh: Cảng quốc tế Lào - Việt quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu năm - Ảnh 2.

Hệ thống máy cẩu hàng lên tàu hoạt động hết công suất. Ảnh: Văn Chương

Cảng biển nước sâu, môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực, mở rộng hợp tác giao thương giữa Việt Nam - Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Đồng thời khẳng đinh việc thực hiện hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về hợp tác đầu tư phát triển cảng biển, mở rộng hội nhập quốc tế, tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam – Lào.

Thông quan thuận lợi – doanh nghiệp thêm niềm tin

Song hành với hoạt động bốc xếp nhộn nhịp là quy trình thông quan hàng hóa nhanh gọn, thuận lợi. Tại khu vực làm thủ tục, lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch phối hợp chặt chẽ, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Anh Somchai Phonexay, đại diện một doanh nghiệp logistics của Lào, cho biết: Chúng tôi thường xuyên đưa hàng qua Cảng Lào – Việt. Thời gian thông quan ngày càng được rút ngắn, thủ tục rõ ràng, cán bộ hỗ trợ nhiệt tình. Điều này giúp doanh nghiệp Lào rất yên tâm khi chọn Vũng Áng làm điểm trung chuyển.

Hà Tĩnh: Cảng quốc tế Lào - Việt quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu năm - Ảnh 3.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại Cảng quốc tế Lào - Việt diễn ra nhộn nhịp, sôi động dịp đầu năm mới 2026. Ảnh: Văn Chương

Không ít doanh nghiệp Việt Nam cũng đánh giá cao sự cải thiện về hạ tầng và dịch vụ cảng biển tại đây. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu xây dựng tại Nghệ An, nhận xét: So với vài năm trước, Cảng quốc tế Lào – Việt đã thay đổi rất nhiều. Bến bãi rộng, thiết bị hiện đại, tàu lớn ra vào thuận lợi. Chúng tôi tiết kiệm được chi phí vận chuyển, thời gian giao hàng nhanh hơn nên đối tác nước ngoài cũng đánh giá cao.

Theo thống kê của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt, năm 2025 mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của mưa bão, nhưng sản lượng hàng hóa thông qua cảng vẫn đạt trên 5 triệu tấn. Các mặt hàng chủ yếu gồm: gỗ dăm, đá xây dựng, than đá, kali, quặng sắt, hàng container... Nhờ chủ động, linh hoạt trong khai thác các cầu cảng nên hàng hóa được giải phóng nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo thông suốt, không ùn tắc.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt Phạm Quốc Lượng cho biết. “Năm 2025, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của thiên tai, bão lũ, vậy nhưng đơn vị luôn tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, đáp ứng tốt niềm tin, kỳ vọng của toàn thể khách hàng, đối tác. Chúng tôi chú trọng bố trí nhân lực phù hợp ở các bộ phận; chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bãi, các phương tiện, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả xếp dỡ hàng hóa. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt, tạo môi trường làm việc thuận lợi, an toàn, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động" Năm 2026, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 5,5 triệu tấn. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, thời cơ, thách thức đan xen, vì vậy để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đòi hỏi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân toàn công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh

Khí thế mới – kỳ vọng mới cho năm tăng trưởng

Năm 2026, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 5,5 triệu tấn. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, thời cơ, thách thức đan xen, vì vậy để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đòi hỏi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân toàn công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hà Tĩnh: Cảng quốc tế Lào - Việt quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu năm - Ảnh 4.

Hoạt động bốc xếp, thông quan hàng hóa tại Cảng quốc tế Lào - Việt ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) diễn ra sôi động. Ảnh: Văn Chương

Giữa dòng chảy hàng hóa tấp nập, điều dễ nhận thấy là niềm tin và khí thế mới đang lan tỏa trong từng người lao động, từng doanh nghiệp. Những con số sản lượng tăng trưởng ngay từ đầu năm không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, mà còn là nền tảng để cảng và các đối tác tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Anh Nguyễn Văn Hòa, công nhân bốc xếp, bày tỏ: "Nhìn cảng lúc nào cũng đông tàu, nhiều hàng, anh em chúng tôi càng có thêm động lực làm việc. Mong là năm mới thuận lợi để đời sống người lao động ngày càng khá hơn.”

Trên cầu cảng, khi con tàu chở đầy hàng hóa từ từ rời bến, hướng ra biển lớn, đó cũng là hình ảnh biểu trưng cho khát vọng vươn xa của Cảng quốc tế Lào – Việt. Từ Vũng Áng, những chuyến hàng mang theo niềm tin, kỳ vọng của doanh nghiệp và người lao động đang góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy giao thương, đưa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từng bước trở thành hiện thực.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.