Dự báo, hoàn lưu bão còn tiếp tục gây mưa tại một số khu vực ven biển và miền núi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Xã Đan Hải được xác định là vùng xung yếu trong mưa bão của tỉnh Hà Tĩnh. Trước dự báo hoàn lưu bão số 3 có thể gây mưa lớn diện rộng, tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lũ… Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động và di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm cũng được triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Rà soát thực tế cho thấy, một số tuyến đê trên địa bàn Hà Tĩnh còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ xảy ra. Trước tình hình đó, chính quyền các cấp đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có trên 350 hồ đập, trong đó khoảng 200 công trình đã xuống cấp, nhiều hồ đập đất được xây dựng cách đây 30-40 năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa bão. Trước thực trạng này, các địa phương vùng hạ du đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt, đồng thời rà soát, vận hành an toàn các hồ chứa, hồ thủy điện và sẵn sàng phương án xử lý sự cố, không để bị động trước mọi tình huống.
Hiện mưa lớn đang tiếp diễn, lưu lượng nước đổ về các hồ tiếp tục tăng, công tác ứng phó mưa lũ đang được gấp rút triển khai.
Với sự chủ động của chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, Hà Tĩnh đã xây dựng nhiều phương án ứng phó thiên tai, phù hợp với từng địa bàn, từng tình huống cụ thể. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là tại các khu vực xung yếu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.