Hai ca hôn mê liên tiếp vì rượu và lá thuốc rừng

Linh Chi

10/11/2025 07:54 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày đầu tháng 11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, nghi ngộ độc do tự ý sử dụng lá thuốc rừng và rượu.

Bệnh nhân G.T.S. bị hôn mê gan, suy gan cấp nghi do dùng thuốc lá.

Bệnh nhân G.T.S. bị hôn mê gan, suy gan cấp nghi do dùng thuốc lá.

Tự dùng thuốc lá rừng - người phụ nữ trẻ suy gan, hôn mê nguy kịch

Bệnh nhân G.T.S. (31 tuổi, trú tại Điện Biên) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng hôn mê sâu, vàng da toàn thân và suy gan cấp.

Chồng bệnh nhân cho biết: "Tháng 7 vừa rồi, vợ tôi bị đau ngực. Nghe người trong bản mách có thầy thuốc biết chữa bằng lá rừng, cô ấy mua về đun uống và thấy đỡ. Gần đây bị đau bụng, cô ấy lấy phần thuốc còn lại uống tiếp. Vài ngày sau thì vàng da, mệt nhiều, phải đưa vào viện".

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hôn mê gan - suy gan cấp, nghi ngộ độc do lá thuốc rừng. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy xâm nhập, truyền dịch, bù điện giải, phối hợp kháng sinh và thay huyết tương.

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do dùng cây, lá rừng chữa bệnh. Một số loại chứa độc tính rất mạnh, gây tổn thương gan cấp tính, hôn mê gan, thậm chí tử vong nếu đến viện muộn. Người dân tin vào các bài thuốc truyền miệng mà không biết có cây chứa độc tố tự nhiên cực nguy hiểm".

Hai ca hôn mê liên tiếp vì rượu và lá thuốc rừng- Ảnh 1.

Bệnh nhân S.A.S. được theo dõi tại bệnh viện.

Uống rượu say, nam thanh niên hôn mê

Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận bệnh nhân S.A.S. (21 tuổi, trú tại Điện Biên) trong tình trạng hôn mê sâu sau khi uống rượu.

Anh trai bệnh nhân kể lại: "Sáng hôm đó nhà tôi có lễ đặt tên cho cháu nhỏ, S. uống rượu cùng mọi người rồi đi ngủ. Tối muộn không thấy dậy, tôi vào gọi mãi không tỉnh, người lạnh dần và hôn mê. Cả nhà hoảng quá đưa đi viện".

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do ngộ độc rượu cấp, điều trị bằng truyền dịch, an thần, thở máy xâm nhập, kháng sinh phối hợp, dinh dưỡng tĩnh mạch và vitamin B1 liều cao.

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng cảnh báo: "Rượu tự nấu, pha cồn công nghiệp và thuốc lá rừng không rõ thành phần là nguyên nhân của nhiều ca ngộ độc nguy kịch tại vùng cao. Chỉ cần một lượng nhỏ độc tố trong lá rừng cũng đủ gây tổn thương gan nặng, nguy cơ tử vong cao và chi phí điều trị rất lớn".

Hai ca bệnh liên tiếp là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tự ý dùng thuốc dân gian và lạm dụng rượu trong cộng đồng vùng cao. Nhiều người vẫn tin rằng "thuốc rừng lành" hay "rượu tự nấu an toàn", trong khi điều kiện tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế.

Hiện cả hai bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Các bác sĩ khuyến cáo người dân:

Không tự ý sử dụng cây, lá rừng hoặc thuốc nam không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng.

Không uống rượu say hoặc rượu không rõ xuất xứ, đặc biệt tránh rượu ngâm cây, cỏ hay động vật lạ.

Khi có dấu hiệu đau bụng, vàng da, mệt mỏi, lơ mơ, hôn mê sau khi uống rượu hoặc dùng thuốc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Hai ca bệnh từ vùng cao Điện Biên là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của việc bảo vệ sức khỏe bằng kiến thức khoa học, thay vì những thói quen truyền miệng tiềm ẩn nguy cơ mất mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.