Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) vừa điều trị thành công một trường hợp đột quỵ não cấp nhờ phát hiện sớm và can thiệp tái thông mạch não kịp thời. Bệnh nhân là T.V.H. (59 tuổi, trú xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ), trước đó không ghi nhận bệnh lý nền đặc biệt.
Sáng cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện yếu liệt hoàn toàn nửa người trái, nói khó, ý thức chậm dần. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện chỉ hơn một giờ sau khởi phát.
Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não cấp do tắc động mạch não giữa phải, chưa có xuất huyết và vẫn trong "thời điểm vàng" để can thiệp.
Sau hội chẩn, dưới sự chủ trì của BSCKII Nguyễn Văn Huy - Phó Giám đốc bệnh viện, bệnh nhân được áp dụng chiến lược điều trị bắc cầu: dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch kết hợp can thiệp lấy huyết khối cơ học. Can thiệp lần đầu giúp tái thông mạch máu não, tình trạng yếu liệt và rối loạn ngôn ngữ cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, đến ngày thứ 4 sau khi nhập viện, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện yếu liệt nửa người trái tăng nhanh. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tái tắc động mạch não giữa phải. Trước diễn biến nguy hiểm này, các bác sĩ tiếp tục chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học lần thứ hai. Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, mạch máu não được tái thông thành công, bảo toàn kết quả điều trị.
Đến ngày điều trị thứ 11, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân, các chức năng thần kinh hồi phục rõ rệt.
Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ tử vong và di chứng nặng nề.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.